Ông già Noel được cho là xây dựng từ hình mẫu của Saint Nicholas, một giám mục sống ở Myra, Tiểu Á (ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ) vào thế kỷ thứ tư. Ông là người tốt bụng và thường đối xử tốt với trẻ em, người nghèo. Truyền thuyết kể rằng, ông đã thả một túi vàng xuống ống khói của một gia đình nghèo, khi người cha không có tiền để tặng của hồi môn cho con gái. Đây được cho là nguồn gốc về câu chuyện ông già Noel tặng quà cho trẻ em qua ống khói.
Màu đỏ, trắng trong trang phục ông già Noel cũng xuất phát từ màu áo của giám mục Saint Nicholas. Dù áo của giám mục có nhiều phiên bản với màu sắc khác nhau, màu đỏ đã gắn với ngày Giáng sinh từ thế kỷ 19. Hình ảnh ông già Noel tóc bạc, vui vẻ, mặc áo đỏ ngày nay được xuất phát từ một chiến dịch quảng cáo của Coca-cola.
Câu 2: Vì sao ông già Noel được cho là sống ở Bắc cực?
B. Vì ông già Noel sinh ra ở Bắc cực.
C. Râu tóc của ông già Noel khiến người ta liên tưởng đến tuyết.