Thứ năm, 28/3/2024
Thứ sáu, 3/6/2016, 05:05 (GMT+7)

New York - thành phố đa dạng ngôn ngữ nhất thế giới

Một nghiên cứu của New York Times cho biết người dân ở New York hiện sử dụng khoảng 800 thứ tiếng khác nhau nên nơi đây được đánh giá là có sự đa dạng ngôn ngữ bậc nhất thế giới.

Với 800 thứ tiếng khác nhau, New York là thành phố đa dạng về ngôn ngữ nhất thế giới. Sự đa dạng này thể hiện nhiều nhất trong việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh, sinh viên các trường học công lập.

New York nhận được lượng tuyết nhiều hơn 15 lần so với Nam Cực.

Mật độ dân số ở New York ngày nay chỉ bằng 1/8 so với dân số ở thành Rome xưa kia.

Bên cạnh Warsaw (thủ đô Ba Lan), nơi có nhiều người Ba Lan sinh sống nhất là New York.

Phần nằm bên dưới mặt nước của đảo Tự do (Liberty Island), nơi tượng Nữ thần Tự do được đặt, thuộc địa phận tiểu bang New Jersey, nó không thuộc New York như mọi người thường nghĩ.

Những người có nhà ở New York có thể yêu cầu trồng cây bên ngoài nhà của họ mà không mất phí.

Công viên ngầm đầu tiên trên thế giới sẽ được xây dựng ở New York vào năm 2018.

Tất cả giờ xuất phát ở các chặng trong nhà ga Grand Central, New York, luôn bị chậm đúng một phút.

Chi phí trung bình cho một buổi tối đi chơi ở New York là 82 USD (khoảng 1,8 triệu đồng).

Người dân New York uống cà phê nhiều hơn gấp 7 lần so với người dân các thành phố khác ở Mỹ.

Ảnh: Instagram

Hương Chi

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net