Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 6/2/2020, 02:08 (GMT+7)

Hoa ban nở rộ

Hà NộiTrên đường Bắc Sơn - Hoàng Diệu, hoa ban nở sớm, khoe sắc tím trong tiết trời se lạnh.

Hoa ban năm nay nở sớm hơn so với năm trước, khoảng 2 - 3 tuần. Ở một góc đường Hoàng Diệu, nơi có các cây thân cao đã có nhiều hoa rụng. Tuy nhiên, do trời mưa và sương mù, con đường không có nhiều khách tham quan. Ảnh: Lê Trung Anh.

Cây ban có tên khoa học là cây Móng Bò, phân bổ nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang...). Từ những năm 1960, cây hoa ban được trồng ở Hà Nội trên một số tuyến đường, công viên và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Mỗi độ tháng 2, hoa ban lại bung sắc tím, trắng trên những con đường, như một nét đặc trưng của Hà Nội. Ảnh: Lê Xuân Bách.

Ban thuộc loài cây gỗ nhỏ, các cành cây chia thành nhiều nhánh, khẳng khiu. Hoa ban cùng họ với hoa bướm, không có hương thơm nhưng có vị ngọt ở nhị hoa. Ảnh: Lê Xuân Bách.

Vào mùa đông, cây ban thường trút lá, dồn nhựa để nuôi nụ vào mùa xuân. Vì vậy khi hoa nở, cây thưa lá, để lộ những nhành hoa tím phớt. Ảnh: Lê Xuân Bách.

Bông hoa ban có 5 cánh, thường có màu trắng sọc hồng, hoa tím, màu phớt tím và hồng. Hoa trên đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu là hoa tím và phớt tím. Ảnh: Nguyễn Văn Quyền.

Một khách tham quan chụp lại ảnh hoa ban trong ngày mưa phùn. Ảnh: Nguyễn Văn Quyền.

Đoạn đường Bắc Sơn giao với đường Hoàng Diệu, kéo dài khoảng 50 m là nơi có hoa nở nhiều nhất. Các cây ở đây thấp và nở nhiều hoa. Hàng năm, nhiều người tới nơi này tham quan, chụp ảnh. 

Hoa ban thường nở rộ trong vòng 3 tuần. Dù trời lạnh, có nhiều nhóm đến chụp ảnh với con đường hoa. Trang phục thường thấy là áo dài. Theo Ngân Hà (ảnh), một du khách tham quan, đây là bộ ảnh đầu tiên chị chụp sau Tết. Hà chọn màu áo dài hợp với màu hoa. "Màu hồng tím mang nét đằm thắm nhưng cũng có điểm mới lạ", Hà nói. Ảnh: Lê Xuân Bách.

Bức ảnh chụp nữ du khách trên đường Bắc Sơn ngày 31/1, khi trời nắng ấm. Ảnh: Lê Xuân Bách.

Lan Hương

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net