Thông tin được ông Dương Phú Nam - Tổng giám đốc SunWorld Holding (thuộc Tập đoàn Sun Group) chia sẻ tại Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020, diễn ra ngày 28/11 ở Hội An (Quảng Nam), với sự tham dự của hơn 400 đại biểu là các đại diện Bộ, ban, ngành, doanh nghiệp bàn cách vực dậy ngành du lịch.

Ông Dương Phú Nam - CEO SunWorld Holding - trình bày tham luận "Làm mới sản phẩm du lịch để tăng hiệu quả kích cầu" tại Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020. Ảnh: Phương Phương.
Covid-19 đã tạo nên một sự dịch chuyển chưa từng có về xu hướng du lịch. Theo ông Nam, các sản phẩm nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản, thiên về chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, du lịch sinh thái... rất được quan tâm. Đây là phân khúc nhiều tiềm năng, mở ra cánh cửa phát triển mới cho các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch. Do đó, ông đề xuất Chính phủ, Tổng cục Du lịch và các địa phương cần khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kiến tạo sản phẩm mới, phù hợp với xu thế, nhất là loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, du lịch thiền.
Đó cũng là chiến lược phát triển trọng tâm của SunWorld Holding, nhằm giải bài toán giữ chân du khách, thu hút thêm nhiều khách mới. Áp dụng nhiều giải pháp kích cầu du lịch nội địa, SunWorld Holding thời gian qua tích cực phát triển nhiều loại hình du lịch mới, trong đó có các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp thiên về chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, du lịch sinh thái...
Cụ thể hồi tháng 5, ngay khi Covid-19 được kiểm soát, Sun Group kích hoạt khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh), đáp ứng thị hiếu cần thư giãn, chăm sóc sức khỏe theo mô hình khác lạ ngay tại Việt Nam. Lượng khách tại khu nghỉ dưỡng này duy trì đều đặn, thậm chí không còn chỗ trống vào dịp cuối tuần.
Trong hành trình kiến tạo sản phẩm đột phá, nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương tham dự Hội nghị nhận ra tiềm năng không nhỏ từ mô hình kinh tế đêm. Theo ông Dương Phú Nam, hiện nay là giai đoạn thích hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm. Trước mắt nên thực hiện ở một số địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc. Thiết lập các khu mua sắm tập trung, đảm bảo chất lượng, gia tăng các dịch vụ giải trí, show nghệ thuật, các loại hình ẩm thực về đêm... giúp gia tăng trải nghiệm và kích cầu du lịch.
Các sản phẩm về đêm tại Bà Nà Hills, công viên châu Á đã đưa vào thử nghiệm hồi tháng 7. "Dù phải tạm dừng do Covid-19 tái phát ở Đà Nẵng, loại hình du lịch mới vẫn nhận nhiều phản hồi tích cực từ du khách", ông Dương Phú Nam nói.
Để làm được những điều này, ông Dương Phú Nam hiến kế cần phát huy sức mạnh tập thể, tạo thành sóng lớn trong phục hồi thị trường. Tăng cường các khối liên minh phát triển du lịch gồm doanh nghiệp - địa phương - Chính phủ, nhằm phát huy lợi thế của mỗi doanh nghiệp, mỗi điểm đến và mỗi địa phương. Từ đó tạo nên những chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn cả về chất lượng và mức giá, thu hút du khách đi du lịch và chi tiêu.

Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020 có sự tham gia của trên 400 đại biểu. Ảnh: Phương Phương.
CEO SunWorld Holding quan niệm khách sạn, hàng không đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy du khách "xách ba lô lên và đi". Do đó, các hãng hàng không rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ để "mở cửa bầu trời nội địa" và chính sách trợ giá sẽ góp phần giúp thị trường du lịch trong nước hồi phục nhanh hơn. Ước tính, khoảng 10 triệu người Việt - đối tượng hay du lịch nước ngoài mỗi năm - sẽ ủng hộ du lịch nội địa.
Ông Dương Phú Nam kỳ vọng Chính phủ, Tổng Cục Du lịch và các địa phương... khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sáng tạo nhiều sản phẩm mới, phù hợp với xu thế, nhất là loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, kinh tế đêm... Điều này giúp vực dậy du lịch, hướng đến phát triển bền vững trong bối cảnh hậu Covid-19.
Thư Kỳ