Trưởng phòng đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội Dương Đức Hồng, cho VnExpress biết, điểm chuẩn có thể lên tới 23. Năm 2006, điểm chuẩn khối A là 22,5, khối D 24 và 6 ngành khối A lấy 21,5 điểm.
Theo Hiệu phó ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Thị Tĩnh, điểm khối A, C cao hơn năm 2006 nên dự kiến điểm chuẩn ngành cao nhất là 27, thấp nhất 15. Năm ngoái, điểm chuẩn ngành SP Mỹ thuật là 30,5, SP Âm nhạc 30, SP tiếng Anh 28, SP tiếng Pháp 26, SP Thể dục Thể thao 24...
Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội Nguyễn Lân Việt cho rằng, điểm chuẩn dự kiến của ngành Bác sĩ Đa khoa là 27,5 điểm. Vì vậy, hàng trăm thí sinh thi vào ngành này đạt 27 điểm mặc nhiên không đỗ.
Khoa Răng hàm mặt, cử nhân Kỹ thuật y học dự kiến lấy 25 điểm, Y học cổ truyền 24,5 điểm, cử nhân Điều dưỡng 23 điểm, Y học dự phòng 22 điểm
![]() |
Mãn nguyện với kết quả thi vào ĐH Kinh tế quốc dân. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng đào tạo ĐH Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn khối A là 26, khối D 23,5 - 24 điểm (chưa nhân hệ số). Mùa thi trước, điểm trúng tuyển khối A là 23, khối D 22 - 23,5. Riêng tại cơ sở Hà Nội, điểm trúng tuyển khối A là 26,5 và khối D1 là 24,5.
ĐH Dược Hà Nội cũng vừa công bố điểm. Trưởng phòng đào tạo Lê Việt Hùng cho biết, trường lấy điểm chuẩn 24 và tuyển 500 sinh viên. Thủ khoa của trường được 29,25 điểm. Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường là 23.
Sau khi quyết định điểm sàn trúng tuyển, ĐH Kinh tế quốc dân đã công bố điểm chuẩn. Dưới đây là điểm trúng tuyển theo ngành:
Ngành |
Điểm chuẩn |
Số trúng tuyển |
Kinh tế đầu tư |
25 |
267 |
Quản trị kinh doanh |
24 |
841 |
Ngân hàng - Tài chính |
26,5 |
528 |
Kế toán |
25 |
443 |
Hệ thống thông tin kinh tế |
24 |
12 |
Luật học (Luật kinh doanh) |
24 |
8 |
Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) |
24 |
71 |
Tiếng Anh |
26,5 |
|
Theo thày Đỗ Duy Truyền, Hiệu phó ĐH Hà Nội, ngày 4/8, trường mới đưa ra dự kiến điểm chuẩn nhưng chắc chắn là sẽ thấp hơn năm 2006. Năm trước, ngành Tài chính lấy 31 điểm, tiếng Nhật, tiếng Anh 30 điểm, tiếng Hàn 29 điểm, tiếng Italia 24 điểm... (đã nhân hệ số môn ngoại ngữ).
Trường tốp giữa, điểm chuẩn tương đương năm trước
Ông Vũ Quang Thọ, Hiệu phó ĐH Công Đoàn cho biết, trường vẫn phải chờ điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, điểm chuẩn có thể vẫn như năm ngoái. Năm 2006, ngành Tài chính Ngân hàng (khối A 18, khối D 19), Kế toán (khối A 18, khối D 18,5), Bảo hộ lao động: 15 điểm.
TS Nguyễn Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo Viện ĐH Mở Hà Nội cho rằng, dự kiến điểm chuẩn khối D sẽ thấp hơn còn điểm khối A vẫn giữ mức như năm ngoái. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, trường tốp giữa này mới công bố điểm chuẩn.
Mùa thi trước, Viện ĐH Mở Hà Nội lấy điểm chuẩn ngành Quản trị Kinh doanh 19,5, Tin học 19, Điện tử thông tin 17, tiếng Anh 24,5 và Quản trị Du lịch khách sạn 24 (tiếng Anh hệ số 2).
![]() |
Lo lắng cho kết quả thi của con. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo ông Lê Mẫn, Trưởng phòng đào tạo, Học viện Ngân hàng, trường đang xem xét hai phương án điểm chuẩn là 22 hoặc 22,5 điểm. Năm 2006, điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng là 22,5. "Nếu lấy 22,5 điểm, số thí sinh đỗ sẽ vượt 2% chỉ tiêu. Nếu lấy điểm chuẩn là 22 điểm, sẽ vượt 10% chỉ tiêu tuyển sinh", ông nói.
Ông Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính dự kiến điểm chuẩn vào trường khoảng 21,5. Khoảng 400 thí sinh đạt điểm 20 đến dưới 21,5 bị trượt.
ĐH Thương mại cũng vừa công bố điểm chuẩn dự kiến. Hiệu phó Nguyễn Thị Xuân Thảo cho biết, ngành tiếng Anh thương mại dự kiến 23,5 điểm, Kế toán thương mại (22,5), Tài chính - Ngân hàng (21,5), Quản trị doanh nghiệp (21), Kinh tế thương mại (20,5), Thương mại quốc tế (20), Marketing thương mại (20), Thương mại điện tử (19), Khách sạn du lịch (18).
Trưởng phòng đào tạo HV Hành chính Quốc gia Bùi Huy Khiên cho biết, dự kiến điểm chuẩn khối A là 17,5 và khối C 18,5 điểm. Năm trước, điểm chuẩn khối A là 19, khối C 20,5 (cơ sở phía Bắc).
Ông Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng ĐH Giao thông Vận tải, cho hay, dự kiến điểm chuẩn của trường là 19,5. Năm ngoái, điểm chuẩn của cơ sở phía Bắc là 20, cơ sở phía Nam là 13.
Trao đổi với VnExpress, Hiệu trưởng ĐH Hàng hải Đặng Văn Uy, cho biết, so với năm ngoái, điểm thi đều hơn. Thí sinh phải được ít nhất 17,5 điểm mới có cơ hội trúng tuyển. Năm 2006, điểm sàn trúng tuyển nhóm ngành hàng hải là 16, kỹ thuật công nghệ là 17,5.
Là trường có 84% điểm thi Văn dưới 5 và 46% bài thi Toán có điểm 1-4 nhưng ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng dự kiến điểm chuẩn tăng hơn năm trước 1-2 điểm. Năm ngoái, điểm trúng tuyển của trường khoảng 18-22.
ĐH Điện lực cũng đã công bố điểm chuẩn, theo đó, điểm cho học sinh phổ thông ở KV3 là 19,5, mỗi khu vực ưu tiên sẽ giảm nửa điểm và đối tượng ưu tiên giảm 1 điểm.
ĐH Điện lực sẽ dành 10% trong tổng số 500 chỉ tiêu để xét tuyển NV2. Năm ngoái, điểm chuẩn NV2 hệ ĐH ngành Hệ thống điện 20,5, Quản lý năng lượng 19,5. Hệ CĐ lấy 10-14 điểm.
Tiến Dũng