![]() |
Người dân chờ đi qua zíc zắc. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Trịnh Xuân Viết, cán bộ Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, những năm trước, những người dân chèo đò ra ngã tư Tế Tiêu, xa hơn là Vân Đình, Vác, thậm chí có gia đình ra tận Ba La và bến xe Hà Đông, để "đón lõng" các đoàn khách trẩy hội chùa Hương. Họ kiên trì đeo bám theo các đoàn khách mấy chục cây số để mời chào khách đi đò.
Một phương thức "câu khách" quen thuộc mà những người dân chèo đò thường áp dụng là hứa dẫn khách qua cổng kiểm soát vé thắng cảnh "miễn phí" (trốn qua cửa kiểm soát - PV). "Chẳng hạn đoàn có 50 người thì họ chỉ mua 20 vé, qua cổng thì nói là người nhà đến chơi. Thậm chí, họ không mua vé mà dẫn khách đi đường tắt...", ông Viết nói.
Theo quan sát của phóng viên VnExpress vào ngày 7 Tết (23/2), suốt dọc đường từ Hà Nội về tới bến Đục, tuyệt nhiên không còn thấy từng tốp những thanh niên đi xe máy lượn lờ bám theo các đoàn khách để mời chào. "Năm nào tôi cũng hành hương về đây để lễ Phật, cầu phúc cho gia đình nên đã quen với cảnh đeo bám của những người chèo đò. Nhưng năm nay, tôi hết sức bất ngờ khi không còn thấy bóng dáng họ bám theo nữa...", bà Chu Thị Thanh, du khách ở Thanh Hóa cho hay.
![]() |
Đường xuống động Hương Tích được "phân luồng". Ảnh: H.Hà. |
Một chủ đò là anh Nguyễn Hữu Tân tâm sự, sở dĩ năm nay các "nhà đò" không ra tận Hà Đông đón khách là vì không còn "làm ăn" được như trước đây. Như những năm trước, khi các chủ đò dẫn khách trốn vé qua cổng trót lọt là họ có thể đút túi số tiền lậu vé của Nhà nước. "Năm nay, các ông ấy (chỉ Ban tổ chức lễ hội - PV) đã lập thêm một cổng chốt chặn ở trước chùa Thiên Trù nên cho dù có lọt qua được cổng chính thì khi đi đò vào đến đây cũng sẽ phải mua vé bổ sung, vừa mất công lại chẳng ăn gì...", anh Tân than thở.
Ban tổ chức lập cổng kiểm soát trước chùa Thiên Trù theo hình zíc zắc nên không còn tình trạng chen lấn xô đẩy để ào qua như đã xảy ra ở cổng chính những năm trước. "Cổng kiểm soát hình zíc zắc chỉ cho phép từng người một đi qua nên việc kiểm soát vé hết sức chặt chẽ...", ông Viết khẳng định.
Tuy nhiên, việc đi trẩy hội phải qua 2 lần cổng kiểm soát của Ban tổ chức khiến một số du khách không hài lòng và cảm thấy không được thoải mái. "Đầu xuân đi lễ Phật mà bị kiểm tra đi kiểm tra lại, thật là xúi quẩy...", chị Hương, Hải Phòng phản ứng. Đó là chưa kể với cửa kiểm soát kiểu từng người một như thế thì khi du khách tập trung về đây đông sẽ xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ tại bờ cuối dòng suối Yến.
Quang cảnh lễ hội năm nay cũng sạch sẽ, không "bộn" rác như những năm trước. Tình trạng ăn xin tập trung về đây hành nghề cũng không còn. Ngoài ra, Ban tổ chức đã đầu tư gần 80 tỷ đồng để cải tạo lại đường dẫn lên các cửa động, vớt rác khơi thông suối Yến... "Năm nay, hội chùa Hương thực sự đã có diện mạo mới đàng hoàng, tươm tất hơn những năm trước rất nhiều", anh Linh Lạng Sơn phấn khởi nói.
Trụ trì chùa Hương, Đại đức Thích Minh Hiển cho biết, trong ngày khai hội 6 Tết, đã có 20.000 du khách trẩy hội chùa Hương. Dự kiến trong 2 ngày thứ 7, chủ nhật (8, 9 Tết tức 24, 25/2) sẽ là cao điểm của mùa hội năm nay, sẽ có khoảng 35.000-40.000 du khách hành hương trẩy hội vào mỗi ngày.
Anh Đức