Đọc bài viết Bộ trưởng Khoa học trăn trở tìm cách thu hút người du học trở về, tôi tự hỏi: Vì sao người Việt hay tập trung vào mua bán, đầu cơ bất động sản, chứng khoán, ăn xổi phần chênh lệch những giá trị ảo mà không đầu tư vào kỹ thuật, sản xuất... để tạo ra của cải vật chất cho xã hội?
Vì sao du học sinh không muốn về nước? Nghe thì có vẻ không liên quan nhưng phải nói thật là đều xuất phát từ tư tưởng cá nhân, chỉ lo nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến những vấn đề xa hơn của cộng đồng.
Thiết nghĩ, các bạn lo cho bản thân cũng được, nhưng đã như vậy thì đừng nên đem luận điệu chê môi trường, cơ chế, lãnh đạo nọ kia, bởi vì nếu đã có tâm và tầm để nghĩ đến những điều lớn lao thì phải biết rằng chính mỗi người như bạn là một cá thể tạo nên xã hội. Lãnh đạo cũng từ dân mà ra, một khi mặt bằng dân cao cả về tri thức lẫn ý thức thì đất nước cũng sẽ phát triển dần lên.

Vì sao du học sinh không muốn về nước?
Quan điểm "phát triển đất nước là việc của một nhóm người nhỏ, bao giờ phát triển thì tôi về" là hết sức thiển cận và vị kỷ. Nếu người Nhật ai cũng nghĩ theo lối đó, thì từ một đất nước bị tàn phá sau Thế chiến thứ hai làm sao có thể được như bây giờ?
Từng người một phải thay đổi suy nghĩ, từ những việc như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm mà mọi người cũng không thèm chấp hành thì làm sao nói đến những việc lớn lao khác?
>> Xem thêm: ‘Nguyễn Thành Vinh Olympia nói về nước là lãng phí’ nóng nhất mạng XH
![]() |
Phải làm sao để nhân tài du học quay về phục vụ đất nước? Tôi thấy nhiều người đi du học rồi ở lại luôn vì chế độ ở nước ngoài rất tốt, vậy phải làm thế nào để nhân tài quay lại phục vụ cho đất nước? |
Chia sẻ ảnh, bài viết của bạn tại đây.