Thùy Dương, năm sinh 1990 theo học MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) tại Đại học South Wales từ năm 2013. Hơn một năm học tại Wales, ngoài cơ hội học hỏi kiến thức, Dương dành thời gian tham gia các câu lạc bộ, kết bạn để rèn kỹ năng mềm và tinh thần cởi mở.
- Lần đầu tiên đến Đại học South Wales bạn cảm thấy thế nào?
- Đại học South Wales có tất cả tiện nghi và dịch vụ cho học sinh như: cửa hàng tiện ích, phòng gym, phòng sauna, sân bóng trong nhà, hiệu cắt tóc, quán bar và sàn nhảy trong khuôn viên của trường. Hàng tuần sẽ có những buổi tiệc cho học sinh, do hội đồng sinh viên tổ chức và quản lý nên an toàn.
Đại học South Wales cũng có rất nhiều câu lạc bộ như chơi bài Poker cho những bạn muốn dùng trí tuệ để đánh bại đối phương, ban nhạc cho những bạn có năng khiếu về nhạc cụ, các câu lạc bộ thể thao cho những bạn năng động hơn, và cả câu lạc bộ kế toán tài chính, câu lạc bộ toán để các bạn học tập.

Thùy Dương (phải) cùng bạn học người Tây Ban Nha. Ảnh: Thùy Dương.
- Bạn đánh giá thế nào về giảng viên của trường?
- Giảng viên ở đây như những người bạn của sinh viên hơn là thầy, cô giáo. Họ chỉ dẫn tận tình, thông cảm với các học viên và luôn vui vẻ cởi mở. Chương trình MBA (Master of Business Administration) tôi theo học có chuyến đi tới Hungary trong một tuần rưỡi để học hỏi những nhà máy, xưởng, công ty về cách quản lý nhân viên và sản xuất. Chuyến đi đó đem lại cho tôi cơ hội học hỏi và mở rộng mối quan hệ. Hoạt động đó cũng giúp học viên và giảng viên gắn bó hơn. Trong suốt chuyến đi, chúng tôi cùng giảng viên ăn tối, uống bia và tán gẫu với nhau. Đó là kỉ niệm tôi nhớ nhất.
- Bạn có kỷ niệm vui nào về việc tham gia câu lạc bộ?
- Tôi tham gia đội tuyển nhảy cổ vũ (cheerleading) và đội nhảy dùng bông tua cổ vũ (Pom Dance). Năm 2013 tôi tham gia thi đấu cuộc thi quốc gia với đội tuyển của trường, đội Cheerleading của trường đạt giải nhì, đội Pom Dance đạt giải ba, và đội Tháp Riêng Lẻ (Stunts group) được giải tư trong cuộc thi đấu với các trường khác. Tôi cũng được mọi người trong đội tuyển bầu là cổ vũ viên tiến bộ nhất trong năm.
Tôi nhớ khi mới tham gia vào đội tuyển, người nhỏ con nên mình được làm Flyer (người nhào lộn trên không), nhưng người xứ Wales có giọng tiếng Anh rất khó hiểu khi mới nghe. Trong từ 2-3 tháng đầu tập luyện, tôi không thể hiểu được huấn luyện viên nói. Tôi may mắn được mọi người giúp và khuyến khích để nhào lộn trên không.

Thùy Dương và đội Pom Dance của trường Đại học South Wales. Ảnh: Thùy Dương.
- Trong quá trình du học, bạn cảm thấy điều gì là khó khăn nhất?
- Ban đầu, tôi chưa quen nên thấy đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị. Đồ ăn Việt Nam ít dầu mỡ, nhiều rau, đặc sắc, nhưng đồ ăn ở Wales nhiều dầu chiên rán, không rau, nhiều thịt và khoai. Tôi rất nhớ nhà và ốm suốt vì không ăn uống được nhiều. Tôi khắc phục bằng cách kế hoạch đi những siêu thị lớn để mua đồ ăn hợp khẩu vị hơn và chơi thân với những người bạn quốc tế (Malaysia, Hàn Quốc, Ấn độ, Tây Ban Nha, Hà Lan...). Chúng tôi thay nhau nấu ăn nên thực đơn rất phong phú.
Xứ Wales rất đẹp nhưng khá lạnh. Quãng đường đến Wales xa nên tôi rất nhớ nhà. May mắn là người dân, bạn học ở đây rất thân thiện đã giúp tôi hòa nhập với cuộc sống ở Wales.

Thùy Dương cùng những bạn học đi dã ngoại. Ảnh: Thùy Dương.
- Quá trình học tập tại xứ Wales giúp bạn như thế nào trong quá trình trở lại Việt Nam làm việc?
- Qua việc học tập ở xứ Wales nói riêng và du học nói chung, tôi phát triển rất tốt những kĩ năng mềm như: giao tiếp, thái độ tích cực khi gặp khó khăn. Tôi được tiếp xúc với nhiều người bạn quốc tế. Từ đó, tôi có cái nhìn phóng khoáng và luôn sẵn sàng tiếp thu cái mới. Sau khi đi làm, tôi hieur rằng những kiến thức từ sách vở chỉ đáp ứng được phần nào công việc. Tôi phải học hỏi rất nhiều từ đồng nghiệp và cấp trên. Vậy nên sự tìm tòi và học hỏi không nên dừng sau khi tốt nghiệp đại học, phải học tập mỗi ngày.
(Nguồn: Hội đồng Anh)
Nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về du học xứ Wales, VnExpress cùng Hội đồng Anh tại Việt Nam (British Council) xây dựng chuyên mục Du học xứ Wales (Study in Wales),cung cấp các thông tin chính xác về chính sách học bổng, chất lượng giảng dạy, môi trường học tập, cuộc sống... tại vùng đất này.
Đặc biệt, trong năm 2020, xứ Wales sẽ cấp 7 suất học bổng của chính phủ Anh Chevening - Wales cho các ứng viên Việt Nam khi ứng tuyển chương trình này và chọn học tại các trường đại học xứ Wales.