Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia vốn là điểm đến du học yêu thích của các bạn trẻ Việt Nam đã ban hành chính sách đóng cửa biên giới hoặc hạn chế xuất nhập cảnh. Để đảm bảo an toàn, nhiều học sinh lớp 12 và du học sinh phải tạm gác kế hoạch học tập tại nước ngoài.
Chị Hồng Thanh, phụ huynh tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ gia đình đã chuẩn bị cho con đi du học Đức từ nhiều năm nay. Nhưng trước sự lây lan của dịch Covid-19 tại châu Âu, chị thuyết phục con ở lại Việt Nam vì không yên tâm để con sống một mình ở nước ngoài vào thời điểm này.
Trong lúc chờ tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát trên thế giới, việc lựa chọn theo học tại đại học chuẩn quốc tế đang được cho là giải pháp toàn diện với nhiều học sinh lớp 12 có nhu cầu đi du học. Sự tương đồng về chương trình đào tạo sẽ giúp các bạn thuận lợi trong quá trình chuyển tiếp cũng như không làm gián đoạn việc học tập sau này.

"Du học" trong nước an toàn thời Covid là giải pháp được nhiều thí sinh lựa chọn.
Mai Chi, học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang tìm hiểu một số chương trình quốc tế đào tạo bằng tiếng Anh để theo học, thay vì đi du học như kế hoạch ban đầu. Mai Chi không muốn việc học bị chậm lại so với các bạn cùng trang lứa. Hơn nữa, việc học trong môi trường quốc tế cũng sẽ giúp cô thích nghi, hòa nhập nhanh nếu đi du học sau này.
Với những lợi thế về chương trình đào tạo, các trường đại học công lập quốc tế ngày càng được nhiều phụ huynh, học sinh hướng tới. Hình thức học này không chỉ giúp học sinh đảm bảo lộ trình học tập đúng kế hoạch mà còn được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc để sẵn sàng hội nhập thế giới khi dịch bệnh chấm dứt.
Bạn Nguyễn Anh Duy (Tôn Đức Thắng, Hà Nội) vừa tham gia ứng tuyển vào trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) - trường đại học công lập quốc tế được thành lập theo Hiệp định Liên chính phủ giữa Việt Nam và Pháp. Nam sinh chia sẻ chọn USTH vì các chương trình đào tạo ở trường được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo tiến trình Bologna cùng hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ (ECTS) đang được áp dụng rộng rãi tại nước ngoài, đặc biệt những nước trong Liên minh châu Âu. Những điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi lớn cho sinh viên khi muốn học chuyển tiếp tại các trường đại học ở Pháp - quốc gia mà Anh Duy dự định đi du học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng phải bỏ lỡ vì dịch Covid.

Học trường công lập quốc tế giúp sinh viên tiếp tục kế hoạch du học.
Bên cạnh đó, nhằm giúp sinh viên mở rộng mối quan hệ với cộng đồng học thuật thế giới, để từ đó chủ động nắm bắt những cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp tương lai, các trường đại học công lập quốc tế còn mang đến cơ hội trao đổi và thực tập nước ngoài phong phú. Theo thống kê của USTH, 60% sinh viên của trường được đi thực tập tốt nghiệp mỗi năm tại Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan...
Ngoài việc được thử thách bản thân trong môi trường mới, nâng cao kiến thức chuyên ngành, hoàn thiện kỹ năng mềm và ngoại ngữ, quá trình học tập và làm việc tại nước ngoài sẽ là cầu nối để sinh viên nhanh chóng, thuận lợi viết tiếp những giấc mơ du học còn dang dở.
Hiện cựu sinh viên của USTH học tập và làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Trong đó, không ít bạn nhận được các học bổng danh giá như: Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu, Excellence của Đại sứ quán Pháp, Chính phủ Anh Chevening... để theo học tại các trường đại học lớn uy tín: Đại học Bách khoa Paris (Pháp), Đại học Cambridge (Anh); Đại học Cornell (Mỹ); Đại học Georgia (Mỹ); Đại học Hanyang (Hàn Quốc)...

Sinh viên USTH có cơ hội việc làm toàn cầu và du học rộng mở.
Trương Tuấn Ngọc, cựu sinh viên ngành Vũ trụ và Ứng dụng, Nghiên cứu sinh Đại học Cornell Mỹ chia sẻ, USTH đã giúp anh hiện thực hóa giấc mơ thực tập tại Trung tâm nghiên cứu AMES của NASA và nhận được học bổng toàn phần để theo đuổi chương trình Nghiên cứu sinh tại Mỹ. Quãng thời gian ba năm học tập tại trường đã trang bị cho anh kiến thức và kỹ năng để tự tin tiếp tục học tập tại nước ngoài và nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp tương lai.
Năm nay, USTH tuyển sinh 16 ngành khoa học - công nghệ - kỹ thuật theo hai hình thức: xét học bạ và phỏng vấn; xét nguyện vọng qua cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đăng ký ứng tuyển tại đây.
Liên hệ phòng Quản lý đào tạo:
Địa chỉ: Phòng 102, tòa nhà A21, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0247 774 7748 (giờ hành chính)
Email: admission@usth.edu.vn.
(Nguồn và ảnh: USTH)