Thảo Cầm Viên có lưới điện nội bộ, không thuộc sự quản lý của Công ty Điện lực TP HCM. Ngày 12/1/2000, đơn vị này ký hợp đồng khảo sát thiết kế và giám sát công trình với Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng điện Hoàng Tín để thực hiện công trình xây dựng mới đường dây hạ thế, trạm biến thế 320 KVA, thay thế đường dây cáp ngầm trung thế.
Trước đó, ngày 9/12/1999, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty TNHH Xây lắp điện Nam Đông liên hệ với Công ty Điện lực TP HCM lo mọi thủ tục giấy phép và tổ chức thi công. Tổng giá trị dự toán kinh phí cho cả hai hạng mục công trình là 560 triệu đồng. Kinh phí đầu tư được sử dụng từ nguồn vốn liên doanh tổ chức Hội hoa đăng giữa Trung Quốc và Thảo Cầm Viên Sài Gòn theo tỷ lệ: Trung Quốc 80%, Thảo Cầm Viên 20%.
Qua thanh tra, xem xét hồ sơ thiết kế dự toán hai hạng mục công trình trên thì không có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Hơn nữa, trong quá trình Công ty Nam Đông thi công, bên giám sát là Công ty Hoàng Tín đã không báo cáo giám sát như đã thỏa thuận, vậy mà vẫn được thanh quyết toán hơn 18 triệu đồng.
Theo quy định, khối lượng xây lắp được thanh toán là khối lượng đã được nghiệm thu, có thiết kế dự toán chi tiết được duyệt. Nhưng khi công trình hoàn thành, Công ty Nam Đông không lập biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành kèm theo bảng giá trị khối lượng được nghiệm thu, nhưng Thảo Cầm Viên vẫn thanh toán đầy đủ.
Rõ ràng, với hai hạng mục dựng mới đường dây hạ thế, trạm biến thế 320 KVA, thay thế đường dây cáp ngầm trung thế, Thảo Cầm Viên đã không nghiệm thu trong giai đoạn xây lắp, không tuân thủ điều lệ giám sát thi công, buông lỏng quản lý. Hệ quả là gây thất thoát 770 m dây cáp điện và 8 aptomat. Việc thiếu hụt vật liệu điện phải thu hồi, Thảo Cầm Viên chưa xác định nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể để xử lý.
Tuy nhiên, kết luận của Thanh tra Sở GTCC TP HCM hầu như chỉ vạch ra các sai phạm về quản lý, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, còn vấn đề thu chi, thất thoát vật tư, tài chính lại ít được làm rõ đến nơi đến chốn.
(Theo Thanh Niên)