Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 2/1/2015, 10:18 (GMT+7)

Dự án làm thay đổi cuộc sống hàng triệu người dân TP HCM

Sau 10 năm triển khai, dự án Nâng cấp đô thị đã mang lại bộ mặt mới cho TP HCM, hàng triệu người dân được hưởng lợi và cuộc sống hàng chục nghìn gia đình nghèo đổi thay nhờ dự án.

Nâng cấp Đô thị của Việt Nam là dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ 382 triệu USD,  triển khai tại 4 tỉnh, thành: TP HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Nam Định thực hiện từ năm 2004 đến 2014. Mục tiêu của dự án là cải thiện điều kiện sống và môi trường cho người nghèo tại các khu đô thị. Trong đó, TP HCM nhận được vốn vay nhiều nhất với gần 267 triệu USD. 
Ảnh trên là đường Nguyễn Văn Luông, quận 6 trước và sau khi hoàn thành việc cải tạo.

Dự án Nâng cấp đô thị tại TP HCM được chia thành 9 dự án gồm: Đầu tư nâng cấp 33 khu dân cư thu nhập thấp ở các quận 6, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú; Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 ở 63 khu dân cư có thu nhập thấp trên địa bàn 13 quận với 44 phường; Lắp đặt cống thoát nước có tổng chiều dài hơn 26 km trên 56 tuyến đường ở các khu dân cư thuộc các quận 6, 11, Tân Bình và Tân Phú; Cải tạo 6,8 km kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm; xây dựng và cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2, 3 dài khoảng 40 km và hệ thống cấp nước dài 6 km tại các quận 4, 6, 8, 9, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình; Xây dựng 45 tòa nhà chung cư cao 5 tầng với 1.939 căn hộ và 529 nền nhà liên kế; Các nguồn quỹ và ngân hàng tổ chức cho gần 54.400 lượt hộ vay sửa chữa nhà và cải thiện thu nhập với số tiền vay gần 478 tỷ đồng và tăng cường năng lực quản lý nhà đất trên địa bàn. Về sau có bổ sung thêm dự án xây dựng 4 cây cầu là cầu Bông, cầu Lê Văn Sỹ, cầu Kiệu và cầu Hậu Giang.

Trong ảnh là hẻm 452, Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân trước và sau khi thi công hạng mục cấp, thoát nước.

 

Khu vực cầu Hòa Bình (quận 11) trước và sau khi xóa bỏ cầu, lắp đặt cống hộp.

Khu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm (chảy qua 4 quận Tân Bình, Tân Phú, 11 và 6) trước...

...và sau khi được chỉnh trang, cải tạo.

4 cầu Lê Văn Sỹ, Hậu Giang, Bông và Kiệu được xây mới với tổng vốn gần 37 triệu USD từ nguồn vốn vay của Dự án Nâng cấp đô thị nhằm thay thế các cây cầu cũ, đã xuống cấp.

Cầu Bông nối quận 1 và Phú Nhuận trước và sau khi được xây mới. So với cầu cũ, cầu mới được nâng cao độ tĩnh không thuyền nên 2 tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là Hoàng Sa và Trường Sa có thể chạy thông suốt qua các điểm giao với những cây cầu bắc qua kênh bằng các hầm chui.

Trường mầm non Bông Sen, quận Tân Phú trước và sau khi được xây dựng.

Nằm trong dự án Nâng cấp đô thị, dự án Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh được khởi công năm 2004 với diện tích 31 ha và là khu chung cư tái định cư lớn nhất TP HCM.

Dự án gồm 1 trường học, 45 block chung cư (1.939 căn hộ) và 529 nền bố trí tái định cư cho người dân bị giải tỏa ở các quận 1, 6, 8, 11, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh 

Trung Sơn