Theo kế hoạch, tháng 10/2005 dự án phải hoàn thành. Nhưng sau nhiều lần xin gia hạn, vẫn cần thêm khoảng 2 tháng nữa đơn vị thi công mới có thể làm xong đoạn đường này.
![]() |
Dù đã 9h sáng (ngày 9/5) máy móc vẫn nằm im lìm trên đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Việt Hùng |
Kỹ sư Phan Trọng Lâm, chỉ huy thi công cho biết, một trong những nguyên nhân gây nên sự chậm trễ là các hạng mục ngầm được thiết kế không sát so với thực tế. Nhiều đoạn đến nay vẫn không thể thi công được do vướng công trình ngầm bên dưới và không di dời được cột điện.
"Công trình đã trễ 7 tháng rồi, Sở Giao thông công chính sẽ liên tục đốc thúc để hoàn thiện tuyến đường trong vòng 50 ngày nữa", bà Sang nói. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Ky, Trưởng Ban giám sát cộng đồng phường 3, quận Bình Thạnh, "với kiểu máy móc đưa ra nằm im lìm như chết, rất khó để hoàn thành tuyến đường này trong 2 tháng tới".
Thi công "cảm tính", nhiều sai phạm và có tiêu cực
Trong 2 ngày 9 và 10/5, khi đơn vị thi công - Công ty cổ phần xây lắp Giao thông công chính Hà Nội - đào hai hố ga chính ở cuối đường Vạn Kiếp, đã phát hiện đoạn cống này được thi công không đúng quy trình kỹ thuật.
![]() |
Nhà 160 Vạn Kiếp, nơi chủ nhà "né", không cho ống thoát nước đi qua cửa nhà mình. Ảnh: Hải Ngọc |
Đường cống thoát nước được lắp trước cửa nhà dân đường Vạn Kiếp, đáng lẽ phải được đặt xuôi chiều chảy qua các nhà 154, 156, 158, 160... nhưng khi đến hết nhà số 158 thì dừng lại. Ông Phan Thanh Phong, chủ nhà số 158 cho biết, khi người dân thắc mắc thì đơn vị thi công giải thích nước của các hộ sẽ... chảy ngược lại vài chục mét qua hố ga để vào cống chính. "Tôi không hiểu có khuất tất gì mà lại đặt cống kiểu này. Tất cả các hộ chúng tôi đều bị đào lên đặt cống, còn nhà số 160 lại được đặc cách không cho ống cống chảy qua", ông Phong nói.
Ngoài ra, ông Trần Đình Đoàn ở số nhà 160/7 đường Vạn Kiếp còn tố cáo đơn vị thi công đã nhiều lần vòi tiền của các hộ dân. Cụ thể như bà Kim Ly ở số nhà 81A đã phải chi 1 triệu, mỗi hộ dân ở hẻm 198 Vạn Kiếp góp 200.000 đồng... để được "nắn" hố ga ra xa nhà mình. Về vấn đề này, bà Đặng Thanh Sang khẳng định: "Người dân cứ nói thẳng ai nhận tiền, nhận khi nào... chúng tôi sẽ xử lý. Nếu cần sẽ mời công an đến làm việc theo pháp luật".
Trước đó, ngày 8/5, trong buổi làm việc giữa Sở Giao thông công chính TP HCM với chính quyền và người dân phường 3, quận Bình Thạnh, ông Nguyễn Kim Long, giám sát nhân dân phường 3 cho rằng: Có hố ga xây mới nhưng đơn vị thi công lấy miếng tường bê tông đập ra từ công trình giải tỏa để làm nắp đậy. Ngoài ra, trong khi đặt ống thoát nước, khi làm vỡ đường ống cấp nước nhà dân, đơn vị thi công khắc phục rất sơ sài, không đúng kỹ thuật, mặc dù cán bộ kỹ thuật ngành cấp nước đã nhiều lần nhắc nhở. Nhiều hố ga đã bị lấp mất bởi cừ tràm, ván và đá...
"Nếu cần sẽ thay đơn vị thi công"
Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTCC TP HCM đã khẳng định như vậy. "Đến hết ngày 11/5, nếu đơn vị thi công không đặt xong cống thoát nước theo đúng tiến độ đã đề ra thì Sở GTCC sẽ chấm dứt hợp đồng thi công và thuê một đơn vị khác có năng lực khác thực hiện", ông Phượng nói.
Giám đốc Sở GTCC cũng yêu cầu Thanh tra Sở phải kiểm tra thật kỹ chất lượng từng hạng mục công trình cống thi công... để làm rõ nhưng sai phạm của các đơn vị liên quan. "Nếu có đầy đủ chứng cứ cho thấy chủ đầu tư tiếp tay với sai phạm thì báo cáo ngay với lãnh đạo sở để xử lý theo Pháp luật" - ông Phượng nhấn mạnh.
Thay mặt Sở GTCC, ông Phượng đã thẳng thắn phê phán chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công… đã vô trách nhiệm đối với nhân dân khi thi công công trình này. Ông Phượng cũng công khai xin lỗi nhân dân vì đã để xảy ra tình trạng thi công chậm trễ trên.
Công trình thoát nước đường Hoàng Hoa Thám - Vạn Kiếp được UBND TP HCM phê duyệt ngày 1/2/2001, có tổng chiều dài 2.200 m, tổng kinh phí 79,306 tỷ đồng. Trong đó xây lắp 14,177 tỷ đồng, đền bù giải tỏa 62,716 tỷ đồng.
Đến năm 2003 Dự án được điều chỉnh với kinh phí lên đến 187,805 tỷ đồng chủ yếu cho đền bù giải tỏa. Đến 2/2004 Dự án này lại được điều chỉnh xuống còn 175,954 tỷ đồng.
Chủ đầu tư là Công ty thoát nước Đô thị (Sở GTCC TP HCM). Đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây lắp giao thông công chính Hà Nội.
Theo thiết kế công trình phải hoàn thành tháng 10/2005, sau nhiều lần gia hạn, công trình vẫn dang dở. Ngày 8/5, ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTCC đồng ý ra hạn tiến độ lần cuối cùng. Đến hết ngày 11/5 đặt xong cống, ngày 20/5 đổ xong thảm cấp 1 và ngày 20/6 hoàn thành tuyến đường.
Cũng bắt đầu từ tháng 5, thanh tra Sở GTCC thanh tra toàn bộ dự án này.
Việt Hùng