Năm 2017, dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng có diện tích 4,8 ha, do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư, được tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương xây dựng. Công trình nằm trong lô đất rộng hơn 11,7 ha thuộc Trạm vật tư đường sắt Dĩ An. So với năm 2019, khu đất trở nên hoang hoá, cỏ cây mọc um tùm.
Tuy nhiên, dự án phải ngưng nhiều năm qua do chưa được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải. Bởi theo quy hoạch, khu đất này sẽ xây dựng trạm vật tư đường sắt. Năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các bên liên quan rà soát quản lý, sử dụng đất của dự án.
Năm 2017, dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng có diện tích 4,8 ha, do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư, được tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương xây dựng. Công trình nằm trong lô đất rộng hơn 11,7 ha thuộc Trạm vật tư đường sắt Dĩ An. So với năm 2019, khu đất trở nên hoang hoá, cỏ cây mọc um tùm.
Tuy nhiên, dự án phải ngưng nhiều năm qua do chưa được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải. Bởi theo quy hoạch, khu đất này sẽ xây dựng trạm vật tư đường sắt. Năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các bên liên quan rà soát quản lý, sử dụng đất của dự án.
Ngày 15/8, nhìn từ trên cao, khu đất đã hình thành các trục đường theo kiểu bàn cờ. Tại dự án này, đã có nhiều khách hàng mua đất, song chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng.
Bộ Giao thông Vận tải cho rằng dự án đã triển khai chưa đúng quy định trên phần đất được quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Cơ quan này yêu cầu Tổng công ty đường sắt và chủ dự án hoàn trả toàn bộ đường ray, thiết bị đã tháo dỡ trái phép.
Ngày 15/8, nhìn từ trên cao, khu đất đã hình thành các trục đường theo kiểu bàn cờ. Tại dự án này, đã có nhiều khách hàng mua đất, song chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng.
Bộ Giao thông Vận tải cho rằng dự án đã triển khai chưa đúng quy định trên phần đất được quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Cơ quan này yêu cầu Tổng công ty đường sắt và chủ dự án hoàn trả toàn bộ đường ray, thiết bị đã tháo dỡ trái phép.
Các đường ray và thanh tà vẹt bị tháo dỡ từ năm 2015 đến nay chất đống cao một mét, rải rác trong khu đất. Cạnh đó là phần đường sắt gần đường Lý Thường Kiệt đi ngang qua dự án, hiện không còn sử dụng.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang thu thập tài liệu, làm rõ một số nội dung liên quan cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý tài sản, đất đai tại Công ty vật tư đường sắt Sài Gòn. Đây là đơn vị được Tổng công ty Đường sắt giao quản lý, khai thác Trạm vật tư đường sắt Dĩ An với nhiều công trình hạ tầng đường sắt trên diện tích 11 ha, nhưng đã bị phân lô, bán nền.
Các đường ray và thanh tà vẹt bị tháo dỡ từ năm 2015 đến nay chất đống cao một mét, rải rác trong khu đất. Cạnh đó là phần đường sắt gần đường Lý Thường Kiệt đi ngang qua dự án, hiện không còn sử dụng.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang thu thập tài liệu, làm rõ một số nội dung liên quan cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý tài sản, đất đai tại Công ty vật tư đường sắt Sài Gòn. Đây là đơn vị được Tổng công ty Đường sắt giao quản lý, khai thác Trạm vật tư đường sắt Dĩ An với nhiều công trình hạ tầng đường sắt trên diện tích 11 ha, nhưng đã bị phân lô, bán nền.
Sau nhiều năm tháo dỡ, các vật tư ngành đường sắt hoen rỉ, cây leo bám xung quanh.
Khoảng 500 m đường ray đi ngang qua dự án không còn được sử dụng, một bên nhà cửa mọc san sát, người dân tận dụng làm nơi nuôi gia cầm, trồng cây, rau.
Khoảng 500 m đường ray đi ngang qua dự án không còn được sử dụng, một bên nhà cửa mọc san sát, người dân tận dụng làm nơi nuôi gia cầm, trồng cây, rau.
Quanh dự án được rào một phần, có bảo vệ trông coi. Máy móc còn sót lại khi công trình đang triển khai nằm phơi mưa nắng nhiều năm qua.
Quanh dự án được rào một phần, có bảo vệ trông coi. Máy móc còn sót lại khi công trình đang triển khai nằm phơi mưa nắng nhiều năm qua.
Dự án cơ bản đã phân lô, hình thành trục đường, bó vỉa hè, hệ thống thoát nước... Người dân trong khu vực tận dụng làm nơi trồng trọt, sân bóng chuyền, đồ rác.
Dự án cơ bản đã phân lô, hình thành trục đường, bó vỉa hè, hệ thống thoát nước... Người dân trong khu vực tận dụng làm nơi trồng trọt, sân bóng chuyền, đồ rác.
Hệ thống thoát nước không có nắp, cỏ cây bít kín hố ga.
Nhiều ống cống, cột điện thi công dang dở ngổn ngang trong bụi cây.
Các trục đường rộng khoảng 4 m phần lớn bị vật liệu xây dựng, cây cối lấp kín.
Trong quyết định ngưng dự án, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ đầu tư phải cùng với các đơn vị ngành đường sắt thực hiện rà soát theo ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải. Trong thời gian rà soát, công ty phải quản lý khu đất và xử lý các phản ánh, khiếu nại của người dân liên quan huy động, chuyển nhượng đất không đúng quy định.
Sau khi khắc phục vi phạm, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương) để được hướng dẫn thực hiện. Ngược lại, nếu vi phạm không được khắc phục hoặc dự án không được đồng ý triển khai, chủ đầu tư phải thực hiện sử dụng đất theo hướng dẫn của ngành đường sắt và Bộ Giao thông Vận tải.
Các trục đường rộng khoảng 4 m phần lớn bị vật liệu xây dựng, cây cối lấp kín.
Trong quyết định ngưng dự án, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ đầu tư phải cùng với các đơn vị ngành đường sắt thực hiện rà soát theo ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải. Trong thời gian rà soát, công ty phải quản lý khu đất và xử lý các phản ánh, khiếu nại của người dân liên quan huy động, chuyển nhượng đất không đúng quy định.
Sau khi khắc phục vi phạm, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương) để được hướng dẫn thực hiện. Ngược lại, nếu vi phạm không được khắc phục hoặc dự án không được đồng ý triển khai, chủ đầu tư phải thực hiện sử dụng đất theo hướng dẫn của ngành đường sắt và Bộ Giao thông Vận tải.
Quỳnh Trần