Tổ chức Nord Anglia công bố quỹ tài trợ năm học 2023-2024 dành cho 24 dự án cộng đồng do học sinh các trường trong tổ chức tại hơn 30 quốc gia khởi xướng và hành động vì "Mục tiêu Phát triển Bền vững" của Liên Hợp Quốc. Tổng trị giá của quỹ tài trợ cho các dự án năm nay là 304.000 USD, nâng tổng giá trị đến hơn 580.000 USD kể từ khi quỹ ra mắt vào năm 2021.
Trong đó, Con đường phấn (Chalk Road) của học sinh BIS Hà Nội là dự án duy nhất tại Việt Nam nhận khoản tài trợ này. Dự án do Phạm Bùi Gia Khanh sáng lập khi đang học lớp 10. Qua những trải nghiệm thực tế khi tới thăm một số khu vực miền núi phía bắc Việt Nam, em nhận thấy sự ảnh hưởng tiêu cực của nạn buôn người và tình trạng hôn nhân sớm ở các bạn nữ tuổi vị thành niên do thiếu một nền giáo dục toàn diện và bền vững. Từ đó, nữ sinh khởi xướng Chalk Road và nhận được sự ủng hộ của hai cộng sự Hoàng Thái Anh, Nguyễn Khánh Linh, bạn cùng học tại BIS.
Dự án hướng tới giải quyết hai mục tiêu phát triển bền vững quan trọng của Liên Hợp Quốc: nền giáo dục chất lượng cao (mục tiêu số 4) và giảm bất công bằng (mục tiêu số 10).
Tháng 8/2023, Chalk Road đã thực hiện thành công một chuỗi các hoạt động diễn ra trong ba ngày cho gần 300 học sinh tại trường THCS Điêu Lương, huyện miền núi Cẩm Khê (Phú Thọ). Sự kiện bao gồm các buổi workshop, tọa đàm định hướng và các hoạt động truyền cảm hứng. Nhóm đã trao tặng trường Điêu Lương nhiều thiết bị học tập hiện đại và trang bị một phòng đọc thông qua hoạt động gây quỹ cộng đồng.
Trong bốn tháng sau đó, Chalk Road giữ liên lạc và quay lại Trường THCS Điêu Lương vào dịp Giáng sinh 2023 để tiếp tục hỗ trợ đơn vị và học sinh trong mục tiêu hướng tới giáo dục bền vững.
Thầy Richard Vaughan - Hiệu trường trường BIS Hà Nội chia sẻ, ông đánh giá cao sự chăm chỉ và nỗ lực của ba thành viên trong việc thành lập và tổ chức dự án ý nghĩa này. Dự án đã tạo nên tác động tích cực đến một vấn đề thiết yếu của cộng đồng địa phương.
"Tôi rất mong sẽ được chứng kiến sự phát triển hơn nữa của dự án trong tương lai với khoản tài trợ này", ông nói thêm.
Khi biết tin nhận tài trợ từ Nord Anglia, Gia Khanh, Thái Anh và Khánh Linh cho biết, dù đã lên nhiều kế hoạch cho các bước tiếp theo từ sự kiện khai mạc Chalk Road vào tháng 8 cũng như chuyến trở về trường vào tháng 12/2023, những hạn chế về tài chính thực sự ngăn cản ba thành viên mở rộng dự án. Trong khi đó, các bạn có rất nhiều ý tưởng sáng tạo và bền vững.
"Khi nhận được thông tin về khoản tài trợ, chúng em thực sự cảm thấy biết ơn và hào hứng vì khoản tiền này sẽ có ích trong việc thực hiện những kế hoạch tương lai với quy mô lớn hơn cho học sinh ở những khu vực miền núi khác nhau", đại diện nhóm cho hay.
Trong thời gian tới, nhóm lên kế hoạch sử dụng khoản tài trợ từ Nord Anglia để phân bổ cho dự án mùa hè năm 2024 của Chalk Road tại tỉnh Thanh Hóa ở Trường Tiểu học và Trung học Thành Kim, huyện miền núi Thạch Thành với hơn 1.400 học sinh. "Chalk Road sẽ sử dụng nguồn tài trợ này một cách hiệu quả để tạo ra tác động lâu dài", Gia Khanh khẳng định.
Để chuẩn bị cho dự án triển khai vào hè năm nay, ba bạn đang lên kế hoạch chi tiết, đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động phối hợp cùng hai học sinh đại sứ UNICEF của trường, Dain và Robyn (khối 11). Chiến lược nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trường về dự án và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
Trong chuyến tham gia sự kiện Vườn ươm Đối tác UNESCO (UNESCO Partnership Incubator) tại Trụ sở UNESCO ở Paris vào đầu năm nay, Gia Khanh cũng có cơ hội giới thiệu về dự án Chalk Road và nhận được phản hồi tích cực. Nhiều người đồng tham dự đã đề nghị hợp tác, đánh dấu thêm bước phát triển trong tương lai cho dự án cộng đồng này.
Nhật Lệ