Video được truyền thông Nga công bố ngày 24/3 cho thấy thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) nước này tiếp cận khu lều bạt dã chiến, nơi lính Ukraine cất giấu một tổ hợp pháo tự hành PzH 2000. Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tấn công không được công bố.
Chất lượng hình ảnh và khả năng kiểm soát drone cho đến khi lao vào mục tiêu cho thấy nó sử dụng cáp quang để duy trì kết nối với người điều khiển.
Drone FPV đầu tiên vướng vào lưới che bên ngoài, rơi xuống đất rồi phát nổ. Đầu đạn nổ lõm của nó phá tung lớp lưới, mở đường cho phi cơ thứ hai tiếp cận mục tiêu. Binh sĩ Nga sau đó điều khiển drone FPV lao vào mặt trước tháp pháo, dẫn tới vụ nổ và làm nhiều khói bốc lên.
Chưa rõ mức độ hư hại cụ thể, nhưng đòn tấn công có thể khiến tổ hợp PzH 2000 mất khả năng chiến đấu và cần sửa chữa.
Drone cáp quang Nga tập kích pháo tự hành PzH 2000 của Ukraine trong video công bố ngày 24/3. Video: Telegram/Iznanka
PzH 2000 là pháo tự hành cỡ nòng 155 mm được Đức phát triển trong giai đoạn 1987-1996, sau đó đưa vào sản xuất hàng loạt và biên chế trong quân đội. PzH 2000 được đánh giá là một trong những tổ hợp lựu pháo mạnh nhất thế giới, với khả năng bắn nhanh 9 phát mỗi phút, đạt tầm bắn 30-47 km với đạn thường và 67 km với đạn tăng tầm.
Nhờ khả năng khai hỏa nhanh và cơ động cao, các loại pháo như PzH 2000 thường được dùng trong chiến thuật bắn và chạy. Với chiến thuật này, kíp vận hành pháo sẽ khai hỏa vài phát đạn rồi sơ tán khỏi trận địa để tránh bị đối phương phản kích.
Tuy nhiên, biện pháp này gần như mất tác dụng trên chiến trường dày đặc drone và máy bay không người lái (UAV) trinh sát. Drone có thể nhanh chóng phát hiện các phương tiện quân sự di chuyển trên khu vực trống rồi trực tiếp tấn công hoặc chỉ điểm mục tiêu cho đồng đội.
Đức bắt đầu chuyển PzH 2000 cho Ukraine hồi tháng 6/2022, nhưng 10 trong 15 hệ thống đầu tiên mà Ukraine nhận đã hỏng chỉ sau hai tháng vì bị sử dụng quá nhiều. Tổng cộng 28 tổ hợp đã được cung cấp cho Kiev, nhưng không rõ số lượng pháo PzH 2000 còn khả năng hoạt động.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP)