
Toure được đánh giá cao khi góp công đưa đội tuyển Bờ Biển Ngà vào chung kết giải vô địch các quốc gia châu Phi CAN 2011, và là thành viên quan trọng trong đội hình của Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2012.
Bên cạnh lối chơi chắc chắn, kỹ thuật và sáng tạo, Toure còn đóng góp trực tiếp cho Man City 6 bàn - hai trong số đó là chiến thắng 2-0 trước Newcastle trong một trận đấu then chốt, giúp đội chủ sân Etihad duy trì được cơ hội cạnh tranh vô địch.
Sau cậu em nhà Toure và Drogba, về thứ ba trong cuộc bình chọn là Alex Song vốn là cựu tiền vệ của Arsenal và hiện tại thi đấu cho Barcelona sau vụ chuyển nhượng trị giá 16 triệu bảng hồi mùa hè năm nay.
Kết quả bình chọn dựa trên phiếu bầu của các HLV trưởng và Giám đốc kỹ thuật của các nước thành viên trong Liên đoàn bóng đá châu Phi CAF.
Giữ kỷ lục về số lần giành danh hiệu cá nhân là cựu ngôi sao của Barcelona, Samuel Eto'o (4 lần).
Nhà vô địch CAN 2011, Zambia được bình chọn là Đội tuyển của năm, trong khi dẫn dắt họ - Herve Renard - là HLV của năm.
Hà Uyên