Chuyến trở về giàu cảm xúc của Drogba gợi lại lần tiền đạo Thierry Heny trở lại Arsenal vào năm 2012. Khi ấy, Henry ghi được hai bàn thắng quan trọng cho đội chủ sân Emirates và HLV Arsene Wenger gọi đó là một giấc mơ thành hiện thực cho những người yêu mến Arsenal.
Người hâm mộ Chelsea cũng muốn mơ một giấc mơ có thật như thế. “Sự trở lại của Nhà vua” - phỏng theo tên của phần ba loạt phim nổi tiếng “Chúa tể những chiếc nhẫn” - là cụm từ mà nhiều CĐV Chelsea nhắc đến những ngày qua khi thông tin Drogba trở về Chelsea rộ lên.
Vào năm 2012, sau khi trở thành người hùng của “The Blues” với bàn thắng quân bình tỉ số trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich, Drogba được 20.000 CĐV bầu là Cầu thủ Chelsea hay nhất lịch sử. Nhưng thực tế tám năm anh thi đấu cho Chelsea cho thấy có đến sáu mùa tiền đạo người Bờ Biển Ngà ghi ít hơn 17 bàn thắng. Vào năm cuối cùng tại Stamford Brigde, anh thậm chí ghi được ít bàn thắng hơn trung vệ John Terry tại Ngoại hạng Anh.
Trong chuyến trở về lần này, Drogba đã già hơn hai tuổi. Ngay cả ở World Cup vừa qua, anh cũng chỉ đá dự bị cho đàn em Wilfried Bony ở đội tuyển Bờ Biển Ngà. Do đó, lời tuyên bố của HLV Mourinho rằng Drogba trở lại vì anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu xem ra chỉ đơn thuần là để khích lệ cậu học trò cưng thuở nào.
Drogba, ở lần tái hợp này, có lẽ mang nhiều hơn sứ mệnh của một người truyền cảm hứng. Với nhiều CĐV, Drogba vẫn là thần tượng không thể thay thế. Sự thực là kể từ khi “Voi rừng” ra đi, Chelsea vẫn loay hoay đi tìm một tiền đạo đẳng cấp. Fernando Torres, Demba Ba và Samuel E’to đều gây thất vọng.
Sự hiện diện của một cầu thủ uy tín lớn và là người tâm phúc như Drogba cũng có thể giúp Mourinho duy trì ảnh hưởng bao trùm trong đội. Những học trò cưng của ông trước đây như Lampard, Cole đã ra đi, Petr Cech thì nhiều khả năng sẽ bị đẩy lên ghế dự bị, khi đàn em tài năng và trẻ trung hơn Thibaut Courtois đã trở lại từ Atletico Madrid.
Drogba là một dạng cầu thủ của những trận đấu lớn, anh từng ghi nhiều bàn thắng quyết định cho Chelsea trong những trận cầu sinh tử. Các CĐV hoàn toàn có thể mơ về một bàn thắng như thế nữa từ tiền đạo con cưng và rồi tất cả sẽ lại vỡ òa trong cảm xúc. Chỉ chừng đó thôi, cũng là quá đủ cho một lần trở về.
Di Khánh