Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 410 điểm (1,4%) xuống 28.195 điểm. Trước đó đầu phiên, chỉ số này có thời điểm tăng hơn 100 điểm. S&P 500 cũng giảm 1,6% xuống 3.426 điểm, còn Nasdaq Composite mất 1,7% về 11.478 điểm.
Phiên hôm qua cũng là phiên giảm mạnh nhất trong gần một tháng của Dow Jones và S&P 500. Nasdaq Composite có phiên tiêu cực nhất kể từ ngày 2/10, đồng thời ghi nhận chuỗi lao dốc 5 phiên liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 8/2019.
Nhóm cổ phiếu công nghệ lớn dẫn dắt đà giảm của thị trường. Cổ phiếu Alphabet, Microsoft, Apple và Amazon giảm ít nhất 2%. Cổ phiếu Facebook cũng mất 1,7%. Năng lượng và công nghệ là hai lĩnh vực giảm mạnh nhất trong S&P 500, lần lượt giảm 2,1% và 1,9%.
Cuối tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã cho chính quyền Trump thời hạn 48 giờ để đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ trước khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 3/11. Tuy nhiên, Washington Post đưa tin thỏa thuận giữa bà Pelosi và Chính quyền "không có vẻ sắp xảy ra". Thông tin này khiến các chỉ số chính giảm mạnh trong phiên hôm qua.
"Thị trường sẽ tiếp tục nhạy cảm với bất kỳ cuộc nói chuyện nào có liên quan đến gói kích thích kinh tế", Scott Wren - chiến lược gia thị trường cấp cao tại Wells Fargo, nhận xét.
"Tin tức tích cực hơn về vaccine, Fed và gói kích thích kinh tế đã giúp thị trường phục hồi từ đáy. Tôi nghĩ rằng cả ba điều đó đều rất quan trọng và hiện nay một trụ cột đang bị lung lay", Wren nói thêm.
Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã cố gắng trong nhiều tuần để tiến tới một gói viện trợ mới. Tuy nhiên, những khác biệt về mức độ kích thích cần thiết và phạm vi của dự luật sẽ khiến các cuộc đàm phán trở nên phức tạp.
Dù vậy, vẫn có những hy vọng về gói kích thích mới. Tom Block, chiến lược gia về chính sách tại Fundstrat Global Advisors, cho rằng có thể đạt được một thỏa thuận giữa Chính quyền Trump và Pelosi. "Cả hai bên dường như có động cơ để hoàn thành một thỏa thuận", Block cho biết trong một báo cáo nhanh gửi khách hàng.
Minh Sơn (theo CNBC)