Trận Dortmund - Augsburg tối 22/1 là trận đầu tiên của hai đội ở Bundesliga sau kỳ nghỉ World Cup. Dortmund khởi đầu tốt hơn khi phá thế quân bình ở phút 29. Tiền vệ Jude Bellingham khẳng định tài năng bằng pha sút cứa lòng từ 18 m.

Bellingham (phải) và đồng đội thắng sát nút dù ghi bốn bàn trong trận đấu tối 22/1, trên sân nhà Westfalen. Ảnh: DPA
Dortmund có thể đã thắng dễ hơn nếu không phạm một loạt sai lầm phòng ngự từ cuối hiệp một. Augsburg bất ngờ có bàn gỡ 1-1 ở phút 40, sau khi Maier xâm nhập vòng cấm và sút chéo góc qua tay thủ môn Kobel. Schlotterbeck lập lại ưu thế cho Dortmund bằng pha đánh đầu ở phút 42, nhưng hàng thủ một lần nữa khiến họ phải trả giá ở phút 45+1. Lần này, Demirovic tâng qua thủ môn Kobel và hậu vệ Ryerson phá hụt khi bóng bay vào khung thành.
Hai đội tiếp tục giằng co tiếp tục đến giữa hiệp hai. Sau khi Gittens sút cứa lòng từ 25 m nâng tỷ số lên 3-2 cho Dortmund ở phút 75, đội khách chỉ cần hai phút để gỡ hòa 3-3 bằng pha sút bồi của Colina.
Cuộc rượt đuổi chỉ dừng lại sau bàn thắng đẹp của Reyna ở phút 78. Sau cú đánh đầu của Bellingham, cầu thủ người Mỹ vô lê từ 18 m vào góc cao khung thành.

Haller (trái) chơi trận đầu tiên cho Dortmund sau khi điều trị ung thư tinh hoàn. Ảnh: Reuters
Trận thắng Augsburg 4-3 là trận ghi bàn nhiều thứ hai của Dortmund từ đầu mùa Bundesliga 2022-2023, sau trận thắng Stuttgart 5-0 hôm 22/10. Đây cũng là trận giành điểm đầu tiên của đội bóng áo vàng đen sau hai thất bại liên tiếp: 0-2 trước Wolfsburg và 2-4 trước Moenchengladbach.
Dortmund hiện xếp thứ sáu, với 28 điểm sau 16 trận, kém đội dẫn đầu Bayern bảy điểm. Ba đội còn lại trong Top 4, gồm Frankfurt, Union Berlin và Freiburg, đều đang có 30 điểm. Trong khi đó, Augsburg tiếp tục xếp thứ 15 với 15 điểm.
Thanh Quý