![]() |
Phiên tòa phúc thẩm Châu Phát Lai Em (phải) cùng đồng phạm phải tạm hoãn để làm rõ nhiều tình tiết liên quan. |
Sau 2 ngày xét xử, sáng nay, TAND Tối cao tại TP HCM đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ Châu Phát Lai Em cùng đồng phạm giết người tại vũ trường Vân Cảnh. HĐXX đã chấp nhận yêu cầu của luật sư, triệu tập thêm Nguyễn Phi Hùng - người có lời khai quan trọng về vụ án, và các nhân chứng khác.
Luật sư đưa ra đề nghị là ông Phạm Quốc Hưng, bào chữa cho Châu Phát Lai Em - bị án tử hình trong vụ Năm Cam và đang kêu oan liên tục về bản án sơ thẩm chung thân với tội danh giết người trong vụ án này.
Vụ án Vân Cảnh xảy ra từ năm 1994. Theo bản án phúc thẩm của TAND Tối cao năm 1996, Nguyễn Phi Hùng là thủ phạm duy nhất đâm chết Thái Mạnh Tiến. Với tình tiết giảm nhẹ là nạn nhân có lỗi rút dao đe dọa trước, Hùng chỉ bị xử phạt mức án 18 năm tù. Khi vụ án Năm Cam xảy ra, Châu Phát Lai Em bị bắt, Hùng từ trong trại giam đã tố cáo Lai Em chính là chủ mưu vụ giết người - dù tay anh chị này lúc đó không có mặt tại hiện trường. Theo Hùng, Lai Em đã sắp xếp buộc Hùng gánh tội thay cho mình và 4 đàn em khác.
Luật sư Hưng cho rằng, lời khai của phạm nhân Nguyễn Phi Hùng có nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ, nhưng lại được dùng làm chứng cứ mấu chốt để định tội Châu Phát Lai Em là không thỏa đáng. Như lúc Hùng thụ án, một số đối tượng (sau này bị cáo buộc đồng phạm với Hùng) có cung cấp tiền thăm nuôi nhưng Lai Em thì không. Ngoài ra, theo bản án sơ thẩm, nguyên nhân gây án là nạn nhân Tiến mâu thuẫn do tranh giành làm bảo kê vũ trường Vân Cảnh với Nguyễn Văn Nên. Giữa Lai Em và Nên lại không có quan hệ đặc biệt đến mức Lai Em đứng ra tổ chức giết Tiến. Theo luật sư Hưng, thân chủ của mình còn nhờ ông Chín Nhi (cha vợ nạn nhân) can thiệp để giải quyết mâu thuẫn giữa Tiến và Nên.
Một lời khai khác bất lợi cho Lai Em là của nhân chứng Nguyễn Anh Tuấn (anh ruột Nên). Theo Tuấn, Lai Em đã ra lệnh cho đàn em đâm chết nạn nhân. Nhưng tại cơ quan điều tra, nhân chứng này lại khai mình chỉ nghe ông Chín Nhi nói lại như vậy. Đến ông Chín Nhi lại phủ nhận điều này.
Từ khi vụ án Vân Cảnh được lật lại đến nay, phía VKS luôn khẳng định lời khai của phạm nhân Nguyễn Phi Hùng đã đầy đủ, rõ ràng không cần thiết triệu tập đến tòa. Thậm chí, cơ quan công tố còn kháng nghị tăng án từ chung thân lên tử hình với Lai Em, tăng nặng hình phạt tù với 2 bị cáo khác. Những người này, trong hai buổi xét xử phúc thẩm vừa qua, đều kêu oan, xin giảm án.
Theo luật sư Phạm Quốc Hưng, phạm nhân Nguyễn Phi Hùng phải có mặt tại tòa thì mới làm rõ được những điều nghi vấn trên.
Thiên Nguyên