Một phụ nữ 25 tuổi ở Mông Cổ và bé trai ba tuổi sống tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, được nhà chức trách ghi nhận mắc bệnh dịch hạch.
MỹCovid-19 khiến nhiều nhà hàng đóng cửa, chuột sục sạo khắp nơi kiếm thức ăn khiến 30 ngày qua, thành phố Washington D.C. nhận gần 500 cuộc gọi liên quan đến chuột.
Chuyên gia phát hiện loài chuột sống được trên đỉnh Llullaillaco, nơi cây không thể mọc, mở hướng mới nghiên cứu về khả năng thích nghi trong môi trường khắc nghiệt.
MỹLần đầu tiên hóa thạch chất thải của động vật gặm nhấm được tìm thấy trong nhựa đường, mang đến thông tin về môi trường vào kỷ băng hà.
Chuột lang Patagon là loài gặm nhấm lớn thứ ba trên thế giới với kích thước tương đương một con chó Labrador.
Khác với các loài động vật có vú thông thường, tỷ lệ tử vong của chuột chũi trụi lông không tăng lên khi chúng già đi.
Loài gặm nhấm lớn nhất thế giới sống cách đây khoảng ba triệu năm, có kích thước lớn tương đương một con trâu và nặng tới một tấn.
Gia đình Rafael Lopez ở Cuba bắt đầu nuôi loài gặm nhấm hutia cách đây 5 năm, chăm sóc và coi chúng như vật nuôi quý.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy virus ATCV-1, được xác định có trong tảo, có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi chức năng nhận thức ở con người và động vật gặm nhấm.
Chuột lang nước là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, vốn sinh sống chủ yếu ở Nam Mỹ nhưng mới đây được phát hiện ở châu Âu.
Với cơ thể to lớn, khả năng chạy nhanh và nhảy rất cao, nhện lạc đà là mối họa đáng sợ của nhiều loài động vật.
Tẩm thuốc ngừa thai vào hạt là cách mà các nhà khoa học Mỹ muốn áp dụng để giảm tốc độ sinh sôi chóng mặt của sóc xám, một loài động vật gặm nhấm có thói quen phá hoại cây cối và hoa màu.