Tên thủ đô của Kuwait là Kuwait City, trùng một phần với tên quốc gia. Đây là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế, đồng thời là một trong những thành phố lớn nhất Kuwait.

Nhóm tháp Kuwait ở Kuwait City. Ảnh: Modern&Classic Architecture
Với khách du lịch đến với Kuwait, Kuwait City là điểm đến không thể bỏ qua. Nơi đây tập trung dày đặc những tòa cao ốc hào nhoáng, trong đó nhóm tháp Kuwait (tiếng Ả Rập là Abraj Al-Kuwait) là nổi tiếng bậc nhất. Công trình này được coi là một trong những biểu tượng của Kuwait và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Nhóm tháp Kuwait gồm ba tòa tháp. Tòa chính cao 185 m, phía trên có hai quả cầu. Quả cầu lớn được chia làm hai nửa: một nửa chứa nước, một nửa được thiết kế thành nhà hàng sang trọng. Quả cầu còn lại là một đài quan sát có thể quay vòng tròn để nhìn toàn cảnh thành phố từ độ cao 120 m. Tòa tháp thứ hai cao gần 150 m và có tác dụng như một hồ chứa nước. Tòa thứ ba chỉ cao khoảng 100 m, là nơi lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho hai tháp lớn. Tổng lượng nước nhóm tháp này dự trữ được là khoảng 9.000 m3.
Kuwait City còn nhiều tòa tháp nổi tiếng khác như tháp Hamra với chiều cao 412,7 m, là tòa tháp cao nhất Kuwait và trong top 30 tháp cao nhất thế giới; hay tháp Liberation cao 372 m - đại diện cho cuộc giải phóng và hồi sinh Kuwait.
Ngoài ra, Kuwait City với sự thân thiện của người dân còn rất nhiều điểm đến thu hút khách du lịch như các nhà thờ Hồi giáo hay những khu chợ truyền thống.
Câu 4: Là nơi sân khấu và phim truyền hình phát triển mạnh mẽ bậc nhất khu vực Trung Đông, Kuwait được mệnh danh là gì?