Ở trận này, Đồng Tháp cầm bóng nhiều hơn, chơi chặt chẽ, chủ động tấn công và tạo được nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Trong khi đó, Nam Định tiếp tục áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công. Phút 17, Đồng Tháp phá thế quân bình. Phong Hòa sút căng từ bên ngoài khu 16m50, đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Thành Trung.
Sang hiệp hai, Đồng Tháp tiếp tục giành ưu thế về quyền kiểm soát bóng và nhân đôi cách biệt ở phút 70. Chính Phong Hòa căng ngang cho Minh Hiệp đệm lòng chân phải chính xác. Đây là bàn thắng thứ 7 của Hiệp tại giải năm nay, giúp cầu thủ này đoạt ngôi Vua phá lưới cùng phần thưởng là 3 triệu đồng. Phút 80, Nam Định rơi vào thế khó khăn gấp bội, khi Hồng Quân bị truất quyền thi đấu vì tội đánh nguội một cầu thủ của Đồng Tháp. Gần như ngay sau đó, đón quả phạt góc từ bên cánh phải, Phong Hòa - cầu thủ hay nhất trận chung kết - bật cao đánh đầu căng ấn định thắng lợi 3-0 cho Đồng Tháp. Nam Định lẽ ra đã có thể ghi được bàn danh dự như ở trận thua Đồng Tháp 1-3 tại vòng bảng, nếu các chân sút của họ kết thúc chính xác hơn. Phút 65, xà ngang lần thứ hai ở trận này từ chối nỗ lực ghi bàn của đội bóng thành Nam, khi Việt Cường sút căng sau quả đá phạt của đồng đội.
Cũng trong chiều nay, Ngọc Ngà lập công ở phút 66, giúp chủ nhà Đà Nẵng thắng SLNA với kết quả 1-0 ở trận tranh HC đồng.
Kết thúc giải, U18 Đồng Tháp nhận Cup, HC vàng cùng phần thưởng 60 triệu đồng. Đội bóng trẻ của Nam Định giành HC bạc cùng khoản tiền thưởng là 40 triệu đồng. Đội chủ nhà Đà Nẵng được đánh giá rất cao ở vòng bảng chỉ đoạt HC đồng, cùng 20 triệu đồng.
Cầu thủ hay nhất giải Thanh Phúc (Đà Nẵng) và Vua phá lưới Minh Hiệp (ghi 7 bàn, Đồng Tháp) cùng được thưởng 3 triệu đồng.
Xuân Toản