Quốc kỳ Peru gồm ba sọc thẳng đứng bằng nhau, trong đó hai sọc bên ngoài có màu đỏ, sọc giữa màu trắng. Theo World Atlas, màu đỏ tượng trưng cho sự hy sinh của những người yêu nước trong khi màu trắng tượng trưng cho hòa bình và công lý.
Với quốc kỳ chính thức được sử dụng trong các nghi lễ quốc gia, văn phòng chính phủ, giữa nền cờ với ba sọc đỏ - trắng - đỏ là hình ảnh quốc huy với hai nhánh cây cọ và nguyệt quế uốn hai bên. Theo Britannica, quốc huy này được chia làm ba phần và cả ba biểu tượng trong đó đều tượng trưng cho niềm tự hào và sự giàu có của quốc gia.

Quốc kỳ chính thức được sử dụng trong các nghi lễ quốc gia của Peru. Ảnh: Gtreview
Quốc kỳ Peru có nhiều biến thể tùy theo mục đích sử dụng. Ví dụ, lá cờ dân sự chỉ có các sọc đỏ - trắng - đỏ mà không có biểu tượng quốc huy ở trung tâm. Lá cờ hải quân là một hình vuông trắng có viền màu đỏ và quốc huy chính thức bên trong. Còn quân kỳ được quân đội và cảnh sát quốc gia sử dụng thì giống quốc kỳ nhưng không có hình ảnh hai nhánh cây quanh quốc huy.
Câu 3: Loài vật biểu tượng của Peru là gì?