Lúc 9h, công viên Gia Định (quận Gò Vấp) trên vỉa hè và một phần đường Hoàng Minh Giám tấp nập xe cộ dừng lại hỏi mua hoa. Đây là một trong những chợ hoa lớn nhất thành phố dịp Tết. Trong ngày cuối chợ hoa mở cửa, các chủ hàng đồng loạt giảm giá, xả hàng kịp trả mặt bằng trước 12h hôm nay.
Lúc 9h, công viên Gia Định (quận Gò Vấp) trên vỉa hè và một phần đường Hoàng Minh Giám tấp nập xe cộ dừng lại hỏi mua hoa. Đây là một trong những chợ hoa lớn nhất thành phố dịp Tết. Trong ngày cuối chợ hoa mở cửa, các chủ hàng đồng loạt giảm giá, xả hàng kịp trả mặt bằng trước 12h hôm nay.
Nhiều thời điểm, đường Hoàng Minh Giám ùn tắc cục bộ vì lượng khách mua hoa quá đông. Nhiều người dừng ngay lòng đường để xem, mặc cả giá bán hoa "xổ" ngày 29 Tết.
Nhiều thời điểm, đường Hoàng Minh Giám ùn tắc cục bộ vì lượng khách mua hoa quá đông. Nhiều người dừng ngay lòng đường để xem, mặc cả giá bán hoa "xổ" ngày 29 Tết.
Xe máy, ba gác liên tục ra vào công viên chọn mua hoa. Chợ hoa ở đây mở gần hai tuần, nhưng thường nhộn nhịp vào ba ngày trước thời điểm Giao thừa.
Xe máy, ba gác liên tục ra vào công viên chọn mua hoa. Chợ hoa ở đây mở gần hai tuần, nhưng thường nhộn nhịp vào ba ngày trước thời điểm Giao thừa.
Các loại hoa Tết đặc trưng của miền Nam như: cúc, mai, giấy, vạn thọ, hướng dương thu hút người mua. Chỉ còn hơn 10 chậu hoa giấy, chị Cẩm Loan (quê Bến Tre) hạ giá từ 400.000 đồng xuống 100.000 đồng mỗi chậu. "Năm nay tôi bán hơn 300 chậu hoa giấy, giờ chỉ mong hết hàng sớm còn kịp về quê ăn Tết", chị Loan nói.
Các loại hoa Tết đặc trưng của miền Nam như: cúc, mai, giấy, vạn thọ, hướng dương thu hút người mua. Chỉ còn hơn 10 chậu hoa giấy, chị Cẩm Loan (quê Bến Tre) hạ giá từ 400.000 đồng xuống 100.000 đồng mỗi chậu. "Năm nay tôi bán hơn 300 chậu hoa giấy, giờ chỉ mong hết hàng sớm còn kịp về quê ăn Tết", chị Loan nói.
Chiếm số lượng lớn trong chợ hoa là các loại cúc, vạn thọ, mào gà... với giá "xổ" 50.000 đến 400.000 đồng một cặp, tuỳ kích thước. Loại hoa này thu hút nhiều người mua về chưng, phần lớn chủ hàng giảm giá một nửa.
Chiếm số lượng lớn trong chợ hoa là các loại cúc, vạn thọ, mào gà... với giá "xổ" 50.000 đến 400.000 đồng một cặp, tuỳ kích thước. Loại hoa này thu hút nhiều người mua về chưng, phần lớn chủ hàng giảm giá một nửa.
Hai tiếng trước giờ chợ hoa đóng cửa, chị Trịnh Thị Kim Loan, quận 12 còn gần 200 chậu cục đại đoá. Chị liên tục rao đồng giá 200.000 đồng một cặp. "Năm nay sức tiêu thụ cũng tương tự năm ngoái. Tôi ở gần chợ hoa nên cũng giảm được đáng kể chi phí vận chuyển", chị Loan chia sẻ.
Hai tiếng trước giờ chợ hoa đóng cửa, chị Trịnh Thị Kim Loan, quận 12 còn gần 200 chậu cục đại đoá. Chị liên tục rao đồng giá 200.000 đồng một cặp. "Năm nay sức tiêu thụ cũng tương tự năm ngoái. Tôi ở gần chợ hoa nên cũng giảm được đáng kể chi phí vận chuyển", chị Loan chia sẻ.
Anh Hải Quân (TP Thủ Đức) mua được hai chậu hoa cúc với giá hơn 300.000 đồng. Anh cho biết đã mua hoa Tết từ một tuần nay, tranh thủ ngày cuối có giá rẻ nên ra mua thêm để chưng trong nhà. "Hoa rẻ lắm, tôi mua ngay chứ không mặc cả gì", anh nói.
Anh Hải Quân (TP Thủ Đức) mua được hai chậu hoa cúc với giá hơn 300.000 đồng. Anh cho biết đã mua hoa Tết từ một tuần nay, tranh thủ ngày cuối có giá rẻ nên ra mua thêm để chưng trong nhà. "Hoa rẻ lắm, tôi mua ngay chứ không mặc cả gì", anh nói.
Nhân viên tại gian hàng bán hoa đào của anh Nguyễn Nam liên tục tư vấn, chốt đơn cho khách. Theo tiểu thương, đào khó mang về Bắc nên phải cố gắng tìm cách bán hết trong ngày cuối năm âm lịch.
Hơn 10 năm nay, mỗi dịp Tết anh Nam đều nhập khoảng 500 chậu đào từ Hà Nội vào công viên Gia Định bán. Sát giờ trả mặt bằng, anh còn khoảng 100 chậu, giảm giá trung bình 300.000- 400.000 đồng mỗi chậu để mau hết hàng.
"Trừ đào cổ thụ khó giảm giá nhiều, còn lại tôi bán chỉ bớt khoảng một triệu đồng, mà khách mặc cả quá. Tình hình năm nay sức mua đào kém hơn, nếu không bán hết tôi phải sang cho thương lái để kịp về quê", anh Nam nói.
Nhân viên tại gian hàng bán hoa đào của anh Nguyễn Nam liên tục tư vấn, chốt đơn cho khách. Theo tiểu thương, đào khó mang về Bắc nên phải cố gắng tìm cách bán hết trong ngày cuối năm âm lịch.
Hơn 10 năm nay, mỗi dịp Tết anh Nam đều nhập khoảng 500 chậu đào từ Hà Nội vào công viên Gia Định bán. Sát giờ trả mặt bằng, anh còn khoảng 100 chậu, giảm giá trung bình 300.000- 400.000 đồng mỗi chậu để mau hết hàng.
"Trừ đào cổ thụ khó giảm giá nhiều, còn lại tôi bán chỉ bớt khoảng một triệu đồng, mà khách mặc cả quá. Tình hình năm nay sức mua đào kém hơn, nếu không bán hết tôi phải sang cho thương lái để kịp về quê", anh Nam nói.
Một tiếng trước giờ trả mặt bằng, nhiều tiểu thương treo bảng bán đồng giá từ 100.000-200.000 đồng một cặp. Hoa đồng giá phần nhiều là loại ngắn ngày như cúc, vạn thọ, mào gà, ớt cảnh...
Một tiếng trước giờ trả mặt bằng, nhiều tiểu thương treo bảng bán đồng giá từ 100.000-200.000 đồng một cặp. Hoa đồng giá phần nhiều là loại ngắn ngày như cúc, vạn thọ, mào gà, ớt cảnh...
Tại chợ hoa, phần lớn mai đều kịp bung nở vàng, được bán với nhiều mức giá. Ngày cuối giá giảm, khách đều mua nhiều chậu hoa, phải thuê xe máy, ba gác chở về nhà chưng Tết.
Tại chợ hoa, phần lớn mai đều kịp bung nở vàng, được bán với nhiều mức giá. Ngày cuối giá giảm, khách đều mua nhiều chậu hoa, phải thuê xe máy, ba gác chở về nhà chưng Tết.
Những chậu mai lớn, lâu năm có giá trị cao không bán hết được chủ vườn gom lên xe để trồng dưỡng lại.
Những chậu mai lớn, lâu năm có giá trị cao không bán hết được chủ vườn gom lên xe để trồng dưỡng lại.
Quỳnh Trần