![]() |
|
Đất của dân dù chưa giải quyết xong việc đền bù, nhưng đã bị bị san lấp. |
Ông Lê Quy (ấp 4, xã Phước Thái) cho biết, năm 1992, khi UBND huyện Long Thành quy hoạch, phân lô để tái định cư cho những hộ dân thuộc diện giải tỏa để xây dựng Công ty Vedan thì còn rất nhiều lô đất nằm ngoài định mức. UBND xã rao bán những lô đất này với giá 5 triệu đồng/lô. Tiền mua đất dân đã đóng đủ, nhưng đất thì chỉ có... trên giấy vì chưa giải tỏa.
Khi bà con khiếu nại đòi đất thì UBND xã Phước Thái giao cho dân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những lô đất "ảo" do UBND huyện Long Thành cấp. Tháng 5/2003, chủ nhân của mỗi lô đất "ảo" kia nhận được một bảng chiết tính giá trị đền bù đối với phần đất của mình vì diện tích này được giải tỏa để làm khu dân cư và hành chính xã với số tiền 9.660.000 đồng. Trong bảng chiết tính này ngoài khoản đền bù đất, bà con nhận được tiền thưởng di dời với số tiền 1 triệu đồng, mặc dù đất thì không có và chẳng có gì để di dời.
Ngoài chuyện bán đất "ảo", bà con xã Phước Thái còn đang long đong vì nạn quy hoạch chồng... quy hoạch. Khu dân cư số 3, xã Phước Thái, là nơi tái định cư cho hàng trăm hộ dân bị giải tỏa để xây dựng Công ty Vedan từ năm 1992. Hơn 10 năm qua, cuộc sống đang dần ổn định thì nay bà con lại phải thấp thỏm âu lo khi hay tin khu vực này sẽ bị giải tỏa trắng để xây dựng khu dân cư, hành chính xã.
Bà Nguyễn Thị Sự, đại diện cho bà con tại ấp 1C, nói: "Chúng tôi đã vô cùng khốn khổ khi một lần bị giải tỏa, phải mất biết bao thời gian, công sức để ổn định cuộc sống. Nay chúng tôi lại bị quy hoạch lần thứ hai, cuộc sống sẽ ra sao đây?". Còn bác Nguyễn Thị Thắng lại tức giận vì lúc thì chính quyền bảo giải tỏa, lúc thì bảo không. Bảo là không giải tỏa, nhưng lại tiến hành đo vẽ...
Sự mập mờ của chính quyền địa phương đã làm cho bà con rất bức xúc. Chị Hoàng Thị Mai (ấp 1C, xã Phước Thái) cho biết, gia đình chị có hơn 5.000 m2 bị giải tỏa trắng, trong các cuộc họp với dân chị yêu cầu xã phải trình bản đồ quy hoạch chi tiết, cho dân biết phương án tái định cư... thì không ai giải quyết. Giá đền bù quá thấp, trong khi giá đất thị trường tại mặt tiền quốc lộ 51 là hơn 17 cây vàng/m2, trong khi dân chỉ được đền bù 15.000 đồng/m2.
Trả lời những thắc mấc của dân, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành, khẳng định: toàn bộ khu dân cư số 3, xã Phước Thái (nơi tái định cư của bà con bị giải tỏa để xây dựng Công ty Vedan) không hề bị giải tỏa trắng. Hiện tại, huyện kết hợp với xã đo vẽ lại diện tích các hộ dân nơi đây là nhằm chỉnh trang lại cho đúng quy hoạch. Sắp tới, UBND huyện sẽ giải tỏa phần hành lang mà bà con lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán, đồng thời lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Tuy nhiên, ông Sơn không đưa ra được bản đồ quy hoạch chi tiết hoặc một văn bản pháp lý khẳng định khu vực này không bị giải tỏa trắng.
Ông Lê Văn Nữa, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thường trực Hội đồng Bồi thường huyện Long Thành, cũng khẳng định khu dân cư số 3, xã Phước Thái, không hề bị giải tỏa trắng. Những hộ giải tỏa trắng sẽ được tái định cư tại chỗ nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, đó cũng là những khẳng định... miệng. Khi người dân xin những văn bản liên quan, đặc biệt là phương án bồi thường, giải tỏa, tái định cư của dự án thì ông Nữa không hề có. Bản thân ông có nhiệm vụ duy nhất là nhận tiền từ phía chủ đầu tư (Công ty Thái Dương - Sunco) rồi phát lại cho dân, những việc còn lại ông không biết.
(Theo Thanh Niên)
