![]() |
Nguyễn Thanh Ngà (bìa trái) và 2 bị cáo đồng phạm. Ảnh: H.K |
TAND quận Hai Bà Trưng dành cả ngày thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thanh Ngà, nguyên trưởng phòng quản lý hành chính, nhân sự về việc này.
Ngà khai phát hiện tại quán có nhiều khách hành vi bất thường "hay liên lạc điện thoại, đi ra đi vào liên tục" nên đã báo bị cáo Nguyễn Việt Đức, quản lý quán. "Tôi nghĩ những người này có hiểu hiện mua bán trái phép chất ma túy", Ngà khai.
Theo Ngà, sau đó cô được Đức dẫn đi giới thiệu với ông Trần Minh Tuấn của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an (C17). Ông Tuấn bảo Ngà viết sơ yếu lý lịch để làm hồ sơ "cơ sở của công an". 3-4 lần Ngà đã làm báo cáo với Tuấn về một số khách có hành vi sử dụng ma túy. "Tôi không viết tên, địa chỉ của họ vì sợ bị trả thù. Việc điều tra là của công an", Ngà nói.
Chủ tọa Nguyễn Văn Sơn hỏi: "Bị cáo có được ông Tuấn thông báo việc làm "cơ sở" của công an đã được Cục trưởng C17 đồng ý". Câu trả lời với HĐXX là: "Tôi không nghe nói".
Đây là phiên xử thứ ba về vụ án này, nhưng là lần đầu tiên ông Tuấn được mời đến tòa. Vị cán bộ C17 xác nhận lời khai trên của Ngà. Tại phiên phúc thẩm năm ngoái, văn bản về việc Cục trưởng C17 xác nhận Ngà là "cơ sở bí mật" của công an đã được gửi đến tòa.
Ông Tuấn không bằng lòng việc bị triệu tập tới tòa để làm rõ việc Ngà là "cơ sở" của công an. Ông cho rằng đây là việc làm chưa từng có tiền lệ. Thông thường, chỉ cần văn bản xác nhận nêu trên của lãnh đạo đơn vị là đủ.
"Rất tiếc thời gian chị Ngà cung cấp tin cho chúng tôi đến thời gian bị bắt quá ngắn", ông Tuấn cho biết.
Trong các phiên tòa trước, Ngà nhiều lần nêu việc mình là "cơ sở" của công an, song đây là lần đầu tiên, vấn đề này có câu trả lời công khai. Theo luật sư, nhiều khả năng, Ngà sẽ được xem xét tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, điều tra tội phạm".
Trong 6 bị cáo hầu tòa, Ngà là người duy nhất được tại ngoại. Bị cáo này mời 3 luật sư tham gia bào chữa. Bị cáo bị coi là chủ mưu Nguyễn Việt Đức có 2 luật sư. Thẩm phán chủ tọa cho biết, phiên xử sẽ kéo dài đến ngày 20/7.
Rạng sáng 1/6/2005, Công an Hà Nội khám xét khẩn cấp bar 189V phố Bùi Thị Xuân. Lúc này, trong quán rất đông người đang nhảy, lắc theo tiếng nhạc với tần suất âm thanh cực lớn. Gần 200 người trong quán bị đưa về trụ sở Công an thành phố để xét nghiệm ma túy. Kết quả cho thấy, 44 trường hợp có sử dụng. Nguyễn Việt Đức (quản lý điều hành), Nguyễn Thanh Ngà (trưởng phòng hành chính), Trương Minh Đức (quản lý nhân sự và kinh doanh) cùng Nguyễn Trọng Nhân Nghĩa, Đoàn Minh Hoàng, Trần Đức Minh (nhân viên điều chỉnh nhạc) bị xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tháng 3/2006, TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt Đức 11 năm tù, Ngà 9 năm. Đức, Nghĩa, Hoàng, Minh từ 7 đến 9 năm tù. Bản án sau đó bị cấp phúc thẩm hủy vì nhiều vấn đề chưa được làm rõ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. |
Hoàng Khuê