Theo trang Myanmar Now, trận động đất trưa 28/3 gây thiệt hại nặng nề nhất cho Sagaing và thành phố lớn thứ hai của nước này Mandalay, nơi có nhiều công trình lịch sử nổi tiếng.
Các nhân chứng cho hay một phần của Cung điện Mandalay lịch sử đã bị hư hại nghiêm trọng. Một cây cầu ở thị trấn Sagaing, thuộc vùng Sagaing, đã bị phá hủy hoàn toàn do trận động đất.

Một phần Cung điện Mandalay bị thiệt hại trong động đất. Ảnh: Myanmar Now
Cung điện Mandalay tọa lạc tại trung tâm thành phố Mandalay, là cung điện hoàng gia cuối cùng của Myanmar, được xây dựng vào năm 1857 dưới triều đại vua Mindon. Dù bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến II, cung điện đã được phục dựng vào thập niên 1990 và trở thành điểm du lịch nổi tiếng.
Với kiến trúc gỗ tếch truyền thống, khuôn viên rộng lớn và hệ thống thành lũy bao quanh, cung điện là biểu tượng lịch sử của Mandalay, thu hút du khách đến khám phá quá khứ hoàng gia của Myanmar.

Cung điện Mandalay trước động đất. Ảnh: shweyemonhotelmandalay
Tu viện Masoyein nằm ở thành phố Mandalay, cách Cung điện Mandalay khoảng 2 km về phía tây nam cũng bị thiệt hại nặng. Đây là một trong những tu viện lớn và có ảnh hưởng nhất trong khu vực, nơi tu học của hàng nghìn nhà sư và là trung tâm nghiên cứu Phật giáo quan trọng của Myanmar.
Chùa Mahamuni cũng bị sụp đổ do trận động đất, người dân tháo chạy khỏi công trình. Ngôi chùa này là một trong những điểm đến nổi tiếng linh thiêng ở Myanmar.

Chùa Mahamuni sụp đổ. Ảnh: X/GemFotC49
Chùa Mahamuni được xây dựng năm 1784, có tượng Phật Mahamuni cao 4 mét được dát hàng tấn vàng. Nơi đây còn lưu giữ nhiều phù điêu Khmer có nguồn gốc từ Angkor.
Chính quyền quân sự Myanmar hiện ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 vùng trong khi Thái Lan tuyên bố thủ đô Bangkok là vùng thảm họa. Công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được tiến hành và chưa có công bố về thương vong.
Bích Phương