Tâm chấn của động đất nằm ở khu vực đèo Tây Trang, cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 20 km. Bản tin của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 6,5 km. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.
Trao đổi với VnExpress, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, vì nằm trên hệ thống đứt gãy Sơn La - Điện Biên - Lai Châu nên Điện Biên thường xuyên xảy ra động đất.

Trận động đất nằm ở khu vực đèo Tây Trang.
"Năm 1935 và 1983, khu vực này từng xuất hiện trận động đất mạnh nhất là 6,8 độ richter", ông Phương nói và cho biết, trong tương lai chắc chắn khu vực này tiếp tục xảy ra các trận động đất khác dù không mạnh. Địa phương cần có biện pháp phòng tránh như xây nhà kiên cố.
Trước đó, đêm 26/11, trận động đất 2,1 độ richter xảy ra tại huyện Mường Lay. Ngày 21/9/2011, huyện Tuần Giáo xảy ra động đất 3 độ richter. Trận động đất mạnh tới 5,2 độ richter gây rung chuyển nhà cửa đã xảy ra tháng 12/2010.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, Điên Biên là một trong 7 vùng trọng điểm có nguy cơ phát sinh động đất tại khu vực Tây Bắc. Sáu điểm còn lại là thành phố Sơn La, thị xã Lai Châu, thị trấn Mường La, thị xã Mường Lay, thị trấn Tuần Giáo, thị trấn Tam Đường.
Hương Thu