Ngày 15/7, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) phát đi thông báo cho biết, lúc 6h31, trận động đất 4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi biển Bình Thuận, cách bờ Phan Thiết khoảng 60 km. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, cấp độ thiên tai là cấp 0.
"Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi trận động đất này", thông báo nêu.

Bản đồ động đất: Nguồn:Viện Vật lý Địa cầu.
Chiều nay, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận xác định trận động đất đã không ảnh hưởng đến đất liền, hải đảo và vùng biển địa phương. "Rung chấn quá nhỏ, nên không gây ra hậu quả gì", ông Tân nói.
Ông Đỗ Châu Thọ, người dân sống trên đảo Phú Quý, cách bờ Phan Thiết 56 hải lý, cũng nói sáng nay không có dấu hiệu gì cho thấy một trận động đất đã xảy ra. Sóng biển bình thường, hoạt động đánh bắt hải sản quanh đảo vẫn diễn ra như mọi ngày. "Hoàn toàn không có rung chấn, rung lắc gì trên đảo", ông Thọ nói.

Vùng biển Phan Thiết, Bình Thuận không ảnh hưởng bởi trận động đất. Ảnh: Việt Quốc.
Theo các chuyên gia, thang đo động đất gồm 12 cấp độ. Các cấp độ 1, 2, 3 nhỏ, con người khó nhận biết, chỉ có máy mới ghi nhận được. Từ cấp 4 trở lên, người ta có thể cảm nhận rõ bởi các chấn động.
Ở vùng biển phía Nam, các trận động đất cỡ trung bình có khả năng xảy ra tại vị trí gãy đứt ngoài khơi, cường độ lớn nhất là cấp 7. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn chưa từng xảy ra trận động đất nào lớn như vậy trong khu vực.
Năm 2005, ngoài khơi Bình Thuận từng xảy ra hai trận động đất 5,1 và 5,5 độ richter, gây rung rinh nhà cửa, vật dụng trong nhà. Năm 2010 tiếp tục xảy ra một trận động đất khác có cường độ 4,7 richter, nhiều người sống gần biển như Phan Thiết, La Gi và đảo Phú Quý... cảm nhận được.
Việt Quốc