![]() | ||
Trận động đất đầu tiên mạnh 6,7 độ richter xảy ra vào tối qua ở ngoài khơi đảo Sumbawa. Vài giờ sau, một cơn dư chấn dữ dội lại tiếp diễn ở cùng khu vực phía đông Indonesia này. Theo cơ quan đối phó thảm họa của Bộ Y tế Indonesia, trong số nạn nhân thiệt mạng có một em bé. Sĩ quan cảnh sát địa phương Agung Prasetyo cho biết: "Tất cả mọi người đều sợ hãi và bỏ chạy khỏi nhà của mình. Một số khác chạy tới các quả đồi vì lo ngại sóng thần". Cũng theo nhân chứng này, mặt đất bị rung chuyển liên tục trong khoảng thời gian 30 giây.
Hầu hết nạn nhân bị chết và thiệt mạng là do nhà sập. Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo sóng thần, tuy nhiên do các sự cố kỹ thuật nên lệnh báo động này đã không tới được các phương tiện truyền thông. Trước đó vào sáng qua, một trận động đất cũng xảy ra ở bờ biển đảo Sumatra, phía tây Indonesia. Nhiều người đã hoảng loạn bỏ nhà cửa đi sơ tán vì họ vẫn còn bị ám ảnh bởi liên tiếp các vụ động đất gây chết người trong những tháng gần đây. Indonesia nằm trên vùng bất ổn của vỏ trái đất thuộc "Vành đai lửa Thái Bình Dương", nên thường xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Tháng 12/2004, trận động đất gây sóng thần ngoài khơi đảo Sumatra đã làm chết hơn 230.000 người ở hàng chục nước, trong đó riêng tỉnh cực tây Aceh của Indonesia có 160.000 người chết. Đình Chính (theo AP, Reuters)
|