Đang làm việc trong văn phòng tầng hai, ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộc Châu, cảm nhận "bàn ghế rung lắc trong khoảng 10 giây". Ghi nhận ban đầu một số nhà cấp bốn bị nứt.
Rung chấn động đất lan đến Hà Nội, một số người sống ở tòa nhà cao tầng thuộc quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ cảm giác "chóng mặt, bàn ghế, khung ảnh treo tường rung lắc nhẹ vài giây".
Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu ghi nhận trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 8h13 phút ở huyện Mộc Châu, độ sâu chấn tiêu 8,1 km. Lúc 8h25 và 8h36 xuất hiện thêm hai trận với độ lớn 4,2 và 3,3, độ sâu tâm chấn 8,1 km.
Vị trí trận động đất lúc 8h13 sáng 17/8. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.
Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Vật lý địa cầu, có thể coi ba trận động đất sáng nay là dư chấn của trận mạnh 5,3 độ ở huyện Mộc Châu ngày 27/7. "Sau động đất sẽ còn vài dư chấn. Tùy theo nền đất, độ cao khu vực mà người dân xung quanh sẽ cảm nhận mức độ rung lắc khác nhau", ông Xuân Anh nói.
Trong một tuần (từ 27/7 đến 1/8), huyện Mộc Châu xảy ra hơn 20 dư chấn với độ lớn 2,6-3,5 độ. Nguyên nhân là các tỉnh Sơn La, Lai Châu nằm trên đới đứt gãy Sông Đà, bắt đầu từ vùng Pa Nậm Cúm (Phong Thổ, Lai Châu) đi qua huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) và ra biển Đông ở vùng cửa Lạch Giang, chiều dài 450 km.