Theo quy định, dưới 18 tuổi không được vào vũ trường. |
Giám đốc Trung tâm giải trí Long Vân (quận 3): Câu lạc bộ giải trí Long Vân được hoạt động trên giấy phép thành lập doanh nghiệp của UBND thành phố và Sở Kế hoạch & Đầu tư, hoạt động trong khuôn khổ Luật Doanh nghiệp. Trung tâm chưa hề vi phạm một điều gì có thể gọi là "nặng nề" và thường xuyên thực hiện nghiêm túc quy định phải chấm dứt mọi hoạt động trước 24h. Vừa qua dư luận cho rằng nơi đây tập trung đối tượng "pêđê", vậy chúng tôi làm sao biết được họ có "pêđê" hay không trong khi đến đây họ vẫn ăn mặc đàng hoàng và dù có gì chăng nữa thì họ cũng có quyền công dân của mình.
Giám đốc vũ trường ở đường Đồng Khởi (quận 1): TP HCM là một thành phố công nghiệp, du lịch, trong thời bình không có giờ giới nghiêm thì việc đi quá 24h không có gì là không phải. Thực tế nhu cầu giải trí khuya cũng là sự hoà nhập quốc tế và khu vực. Vả lại đóng cửa vũ trường vào lúc 24h với lý do các tệ nạn xã hội xảy ra tại nơi này là không đúng, bởi tệ nạn xảy ra là do khâu quản lý chứ có đóng cửa sớm hơn mà khâu quản lý yếu kém vẫn sinh tệ nạn.
Giám đốc vũ trường ở đường Tôn Đức Thắng (quận 1): Quy định đóng cửa vũ trường lúc 24h không phải là mới, nó đã được ban hành cách đây 5 năm nhưng có thực thi được đâu? Đứng về góc độ người kinh doanh thì khách đến càng nhiều càng tốt và cần có thời lượng kinh doanh dài. Các cơ quan chức năng cho rằng vũ trường là nguyên nhân xảy ra tệ nạn là có vẻ cực đoan bởi từ khi chưa có vũ trường các tệ nạn cũng đã xảy ra. Thời gian gần đây thuốc "lắc" du nhập vào Việt Nam và đã xảy ra tình trạng khách hàng sử dụng thuốc này tại một số vũ trường. Tại sao biện pháp ngăn chặn thuốc "lắc" từ xa không hữu hiệu để rồi đẩy các doanh nghiệp vào thế bị động? Thực tế, người chủ kinh doanh hoàn toàn không muốn ma tuý vào nơi kinh doanh của mình, nhưng khách hàng họ sử dụng rồi vào vũ trường thì sao quản lý xuể. Cho rằng vũ trường là nơi sinh ra các tệ nạn xã hội, phải chăng là sự né tránh những yếu kém trong công tác quản lý của mình?
Nếu Nhà nước cảm thấy quy định này là cần thiết, thì ít ra phải thông báo cho doanh nghiệp biết để chúng tôi có thời gian điều chỉnh thời lượng kinh doanh và tạo thói quen, hướng khách hàng đi theo chủ trương của Nhà nước. Và Nhà nước phải thực thi nghiêm túc, quản lý chặt, chứ nơi nào chấp hành nghiêm thì thiệt thòi còn những nơi đầu tư ít không chấp hành thì hưởng lợi. Còn nếu cho phép vũ trường hoạt động quá 24h thì quy định các nhà doanh nghiệp phải đóng khoản lệ phí để giải quyết những hậu quả nếu có xảy ra, đồng thời cũng là kinh phí để chi cho công tác kiểm tra. Nơi nào vi phạm thì xử lý nghiêm khắc và phạt hành chính thật nặng. Riêng quy định cấm người dưới 18 tuổi vào vũ trường thì chúng tôi rất ủng hộ.
Ngừng cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường
Hà Nội và TP HCM sẽ tạm ngừng việc cấp giấy phép đối với hoạt động karaoke, vũ trường, nhằm chấn chỉnh lại những biểu hiện tiêu cực trong các hoạt động này thời gian gần đây. Trước mắt, ngành VH - TT phối hợp với các ngành hữu quan, gồm Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở hoạt động karaoke, vũ trường ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Đồng thời, sẽ ban hành các văn bản xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm.
(Theo Thanh Niên, 15/6)