Theo chuyên gia của TCL, đóng cửa ra vào và cửa sổ là điều quan trọng người dùng nên làm để giữ mát căn phòng đang sử dụng điều hòa. Tuy nhiên, vấn đề này cũng liên quan đến thói quen. Có người đóng cửa để tiết kiệm điện và thực hiện điều đó thường xuyên, nhưng cũng có những người muốn có thêm không khí từ bên ngoài. Số khác có thể quên đóng cửa mỗi khi ra vào.
Điều hòa dân dụng sử dụng cơ chế làm mát bằng cách tuần hoàn không khí qua dàn lạnh đặt bên trong phòng kín. Nếu sử dụng trong thời gian dài, người dùng có cảm giác bị bí hoặc khó chịu do không khí không được lưu thông với bên ngoài, nồng độ oxy giảm.
Việc muốn mở cửa để tận hưởng gió từ bên ngoài là điều tự nhiên. Tuy nhiên, khi nhiệt độ bên ngoài tăng, nhất là cao điểm mùa hè, hành động này có hại hơn có lợi. Ngay khi mở cửa, không khí ấm hơn sẽ tràn vào làm nhiệt độ phòng tăng lên, khiến điều hòa phải tăng tốc vận hành để "bù" lượng nhiệt, qua đó gây tốn điện.
Tuy nhiên, đóng kín cửa trong thời gian dài cũng không tốt. Theo Cielo Wigle, việc sử dụng điều hòa cần lấy khí tươi, tức không khí từ tự nhiên, trung bình khoảng 20 mét khối mỗi giờ. Do vậy, việc để khí tươi vào phòng là điều nên thực hiện.
Một số hãng hiện có giải pháp cung cấp khí tươi, nhưng còn hạn chế và giá bán không rẻ. Nếu điều hòa không có tính năng này, người dùng nên mở cửa sau một thời gian sử dụng. Thay vì mở hoàn toàn, hãy mở một phần. Bằng cách này, luồng không khí sẽ đi qua mà không tạo quá nhiều thay đổi bên trong.