Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ngày 23 và 24/9. HĐXX có 5 người, do Phó chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 9 Phạm Văn Hai làm chủ tọa. Luật sư Nguyễn Viết Chung (Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ) được chỉ định bào chữa cho 3 bị can.
Theo cáo trạng, với cương vị đồn trưởng, Nguyễn Văn Dũi đã làm thủ tục xuất nhập khẩu khống cho các chuyến tàu chở xăng dầu "tạm nhập, tái xuất" từ Việt Nam đi Campuchia cho Trần Thế Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thương nghiệp hàng hóa Thành Phát). Từ tháng 6/1998 đến tháng 2/2002, Dũi chỉ đạo các quân nhân dưới quyền là Nguyễn Thanh Hiệp, Dương Quốc Triều, Lê Thành Đô, Hà Văn Sang làm 45 bộ hồ sơ khống cho tàu của Hùng với tổng trị giá hàng hoá gần 67 tỷ đồng (khoảng 10.500 kg dầu DO; gần 3.000 kg xăng A83; hơn 13.800 kg xăng A92).
Theo quy định, toàn bộ lô hàng phải được tái xuất qua Campuchia, nhưng Hùng đã để lại tiêu thụ ở Việt Nam và nhờ Dũi làm hồ sơ tái xuất khống. Đổi lại, Dũi được Hùng chia lợi nhuận 4,1 tỷ đồng.
Vụ án Nguyễn Văn Dũi và đồng bọn chỉ là một mắt xích trong đường dây buôn lậu xăng dầu tại Công ty thương nghiệp hàng hóa Thành Phát được Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện. Trong đường dây này, với vai trò chính, Trần Thế Hùng móc nối với Nguyễn Văn Dũi, Phạm Quang Mậu (Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vĩnh Xương - An Giang) và Nguyễn Hữu Dũng (nguyên thiếu tá Giám đốc Cty Tây Nam - Quân khu 9) cùng gần 30 người khác lập hồ sơ khống tái xuất xăng dầu tạm nhập sang Campuchia; bơm tráo nước vào tàu chở xăng dầu tái xuất; tráo xăng tái xuất bằng dầu DO, để xăng lại Việt Nam tiêu thụ với khối lượng rất lớn (hơn 30.464 tấn trị, giá gần 77 tỷ đồng).
Sau khi kết thúc điều tra, vụ án được tách ra làm 3 phần. Phần liên quan các bị can dân sự sẽ do các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Tiền Giang xử lý. Phần liên quan các bị cáo thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Sông Tiền - An Giang do Tòa án Quân sự Quân khu 9 xét xử. Các bị can thuộc Quân khu VII cũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Quân sự Quân khu 9.
(Theo Lao Động)