![]() |
|
Diễn viên Đơn Dương và Mel Gibson. |
- Khi đóng phim cùng các diễn viên gạo cội nổi tiếng ở Hollywood, anh có gặp trở ngại nào không?
- Tôi vừa mừng vừa lo, tự hỏi không biết làm thế nào. Nhưng rồi bằng niềm tin, sự tò mò muốn thử sức mình, tôi đã đánh liều. Nói chung, mọi việc không quá nghiêm trọng như những gì tôi hình dung, mọi người rất thân thiện và công việc thì suôn sẻ.
- Tạp chí People Weekly đánh giá anh là một Mel Gibson của Việt Nam, anh nghĩ sao về điều đó?
- Tôi rất vui vì được so sánh với một diễn viên nổi tiếng như thế, nhưng giữa tôi và Mel Gibson mỗi người đều có đặc trưng riêng của mình. Lần này thật may là tôi có dịp đóng phim cùng anh.
- Khi "lọt" vào kinh đô điện ảnh của thế giới, anh có nghĩ rằng mình may mắn hơn người khác?
- Quả đúng là tôi gặp được may mắn, nhưng tôi nghĩ chính khả năng của mình mới là yếu tố quyết định.
- Anh có so sánh gì giữa diễn viên Việt Nam và Mỹ?
- Nếu điện ảnh Việt Nam phát triển thì các diễn viên Việt Nam sẽ có cơ hội và điều kiện để phát triển khả năng của mình. Các diễn viên ở Mỹ dù là nổi tiếng, nhưng khi vào vai họ phải diễn đi diễn lại vài chục lần và được hỗ trợ bởi các phương tiện kỹ thuật.
- Anh có kế hoạch gì trong thời gian tới?
- Đầu năm sau, tôi sẽ sang Mỹ để lồng tiếng cho bộ phim này. Vào tháng 9 tới, tôi sẽ tham gia Một thời vang bóng của đạo diễn Phạm Thuỳ Nhân.
(Theo Thanh Niên)
