Cuộc đua đã đến hồi hấp dẫn. |
Chặng thứ tư, Vinh - Đồng Hới, có lộ trình 203 km, dài nhất trong số 18 chặng của cuộc đua xuyên Việt năm nay. Hơn thế, các VĐV còn phải chinh phục đèo Ngang.
Xuất phát được khoảng 50 km, và bắt đầu vào địa phận Hà Tĩnh, HLV Trần Văn Quýt (Domesco Đồng Tháp) đã chỉ đạo các học trò của mình tăng tốc độ bứt phá hòng thoát khỏi sự đeo bám của đoàn đông. Cả 3 tay đua Mai Công Hiếu, Trịnh Phát Đạt và Nguyễn Văn Tài phối hợp với nhau khá nhuần nhuyễn, luôn là ngòi nổ của các cuộc bứt phá. Tuy nhiên, do có chuẩn bị trước nên các tay đua của êkíp KS Thanh Bình, BVTV An Giang, CSG Tiến Đạt đều tổ chức người đeo bám rất quyết liệt. Do đó, đoàn đua đã hình thành 2 tốp rõ rệt và khác hẳn với 2 chặng trước. Ở chặng này, tốp dẫn đầu tập trung toàn các cuarơ mạnh nhất.
Do trình độ của tốp dẫn đầu khá tương đồng, nên khi vào đèo Ngang không có tay đua nào thoát khỏi nhóm đông. Vì vậy, việc xác định ngôi thứ ở đỉnh đèo để lấy điểm tranh giải áo đỏ dành cho Vua leo núi diễn ra rất quyết liệt bằng các pha bứt phá tốc độ. Nhờ có sức bền chuyên môn tốt cộng với khả năng leo đèo giỏi, Mai Công Hiếu đã xuất sắc cán mức đèo đầu tiên, đoạt 10 điểm đầu tiên của giải áo đỏ. Tay đua thứ hai cán mức trên đỉnh đèo là Trịnh Phát Đạt (9 điểm), cũng thuộc Domesco Đồng Tháp. Nguyễn Hữu Đức (BVTV An Giang) giành được 8 điểm.
Về chất lượng của chặng đua này, anh Huỳnh Châu - HLV trưởng đội dự tuyển quốc gia đang chuẩn bị cho SEA Games 2003 - cho phóng viên VnExpress biết: "Trình độ chuyên môn của các tay đua trẻ được cải thiện đáng kể, nên đã tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt trên đường đua. Do đó, tốc độ trung bình của chặng này rất cao và có nhiều cuộc rượt đuổi ngoạn mục". Thật vậy, phải đua đến 203 km, lại phải chinh phục đèo Ngang, nhưng tốc độ trung bình của đoàn đua ở chặng này lên đến 43,525km/h. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho sự phát triển chung của làng xe đạp Việt Nam.
Nhờ chủ động thi đấu và có đến 3 tay đua trong tốp đầu, nên Domesco Đồng Tháp dễ dàng giành chiến thắng kép ở cả giải cá nhân lẫn đồng đội ở chặng này. Trịnh Phát Đạt xếp thứ nhất với thành tích 4h39’40", và đã cải thiện đáng kể vị trí của mình trên bảng tổng sắp (từ vị trí thứ 28 sau chặng 3 lên thứ 16 sau 4 chặng). Nguyễn Hữu Đức (BVTV An Giang) về thứ hai ở chặng này (4h39’44"), và Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp) đứng thứ ba (4h39’46"). Domesco Đồng Tháp đoạt hạng nhất đồng đội chặng 4, đồng thời vươn từ vị trí thứ 8 lên thứ 6 trên bảng xếp hạng chung cuộc đồng đội.
Không phải là tay đua mạnh, nhưng nhờ có chiến thuật hợp lý, đeo bám quyết liệt các tay đua dẫn đầu, Lâm Công Danh (BVTV An Giang) đã về đích trong tốp đầu. Do đó, anh vẫn bảo vệ được chiếc áo vàng sau 4 chặng, với thành tích 12h22’22". Trần Tử Dương (Trẻ An Giang) đứng thứ nhì (12h23’33"). Nguyễn Nam Cực (CSG Tiến Đạt) hiện giữ vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp. Thứ tự 3 vị trí đầu ở giải đồng đội chung cuộc sau 4 chặng vẫn không đổi: BVTV An Giang dẫn đầu, tiếp đến là Vĩnh Long và CSG Tiến Đạt.
Ngày mai, cuộc đua bước vào chặng thứ 5 với lộ trình Đồng Hới - Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (100 km).
Kết quả sau 4 chặng:
Cá nhân:
1. Lâm Công Danh (BVTV An Giang) 12h22’22"
2. Trần Tử Dương (Trẻ An Giang) 12h23’33"
3. Nguyễn Nam Cực (CSG Tiến Đạt) 12h23’55"
Đồng đội:
1. BVTV An Giang (37h16’02")
2. Vĩnh Long (37h21’05")
3. CSG Tiến Đạt (37h21’25")
Lê Dũng
|