Giải năm nay vẫn chỉ có 6 đội bóng tham dự (Hà Nội I, Hà Nội II, Than khoáng sản, Thái Nguyên, Hà Nam và TP HCM) và thi đấu vòng tròn hai lượt. Lượt đi từ 20/2 đến 7/3 được tổ chức tại sân Thống Nhất (TP HCM), còn lượt về diễn ra ở sân Nha Trang (Khánh Hòa) từ 18/7 đến 2/8. Đây là lần đầu giải bóng đá nữ quốc gia tổ chức ở sân Nha Trang, vốn chưa có phong trào bóng đá nữ phát triển. Ban tổ chức hy vọng tổ chức giải đấu tại thành phố biển vào đúng mùa du lịch sẽ là nét mới giúp giải khởi sắc hơn.
Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung (phải) cho biết VFF sẽ tìm biện pháp để các đội được thi đấu nhiều hơn. Ảnh: VFF. |
Sở dĩ lượt đi và lượt về giải bóng đá nữ quốc gia năm nay diễn ra cách xa nhau hơn 4 tháng là để dành thời gian cho đội bóng đá nữ quốc gia tập trung chuẩn bị cho chiến dịch tranh vé dự World Cup 2015. Ngay sau khi lượt đi kết thúc, đội bóng đá nữ sẽ được tập trung dựa trên phong độ của các cầu thủ trong các trận lượt đi. Đội sẽ trải qua 5 chuyến tập huấn trước khi tham dự Asian Cup 2014 tại TP HCM vào tháng 5.
Đội giành ngôi vô địch giải năm nay được nhận Cúp, HC vàng, bảng danh vị và giải thưởng 200 triệu đồng. Phần thưởng cho đội á quân là HC bạc, bảng danh vị và 100 triệu đồng. Đội đứng hạng ba sẽ được nhận HC đồng, bảng danh vị và 100 triệu đồng. Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng cá nhân như: Giải phong cách (10 triệu đồng), Cầu thủ hay nhất (5 triệu đồng), Thủ môn hay nhất (5 triệu đồng), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (5 triệu đồng).