Việt Nam xuất quân với dàn cầu thủ mạnh nhất gồm thủ môn Minh Quang; các hậu vệ Đức Thắng, Huy Hoàng, Văn Lưu, Công Minh; tiền vệ Quang Trường, Hồng Minh, Tuấn Thành, Hồ Văn Lợi; cặp tiền đạo Huỳnh Đức, Huỳnh Hồng Sơn.
Các cầu thủ khách thua ta về mọi mặt, ngoại trừ thể hình. Việt Nam lấn lướt ngay từ đầu, nhưng phải tới phút 23 mới có bàn phá thế quân bình. Đón đường chuyền dài của trung vệ Huy Hoàng, Huỳnh Hồng Sơn lao vào khu vực 16m50 và hạ gục thủ thành đối phương. Khoảng 5 phút sau, Tuấn Thành tạt ngang vào khu cấm địa. Thủ môn của Wanderers đón bóng hụt và Huỳnh Đức không lỡ thời cơ, đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 37, chính Huỳnh Đức đưa Việt Nam vượt lên dẫn 3-0. Trước khi hiệp một kết thúc hai phút, Minh Quang phạm lỗi trong khu cấm thành. Và Abbott rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 từ chấm phạt đền.
Sang hiệp hai, ông Calisto tung vào sân 7 cầu thủ mới để thử nghiệm (Liêm Thanh, Thanh Phương, Quốc Trung, Minh Phương, Trường Giang, Việt Hoàng và Phi Hùng). Với dàn cầu thủ dự bị, Việt Nam vẫn đủ sức giữ sạch lưới và ghi bàn ấn định ở phút 80. Trường Giang kết thúc chính xác, sau pha phối hợp với Huỳnh Đức.
Xuân Toản