![]() |
HLV Trapattoni. |
"Đây là một trọng trách nặng nề. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng nhiều lần các CLB Tây Ban Nha và Đức cũng đã bị hất cẳng khỏi đấu trường châu Âu. Chỉ có điều họ không quá lo lắng vì chuyện đó như chúng ta. Trận đấu hôm chủ nhật giữa Inter và Roma cho thấy các cầu thủ Italy vẫn rất tài năng và nhiều triển vọng", Trapattoni phát biểu.
Ngày mai, đội bóng áo thiên thanh sẽ chạm trán Anh trong trận giao hữu đầu tiên khởi động cho vòng chung kết Cup bóng đá thế giới lần thứ 17, sau đó là Uruguay và CH Czech. Nhà cầm quân 62 tuổi cho hay, ông chủ ý chọn những đối thủ mạnh như vậy là để kiểm tra sức mạnh của đội tuyển và thử nghiệm mọi đội hình có thể.
Về các ứng cử viên đoạt Cup vàng bóng đá mùa hè tới, Trapattoni phân tích: "Cả nước Italy đang rất lạc quan vì Azzurri đã lọt vào World Cup 2002, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ trở thành nhà vô địch. Tôi không biết liệu Pháp có lặp lại những gì mà họ đã làm được ở vòng chung kết lần trước hay không. Song với những tên tuổi như Trezeguet, Henry và Candela, đội quân của HLV Roger Lemerre là một đối thủ xương xẩu". Tuy đánh giá cao Brazil và Đức, ông vẫn cho rằng đội hình của Argentina là hoàn hảo nhất. Theo Trapattoni, mặc dù Italy cũng là một trong số những ứng cử viên, nhưng trước mắt họ phải tìm cách vượt qua vòng đấu bảng với hai đại diện đáng sợ của bóng đá châu Mỹ là Mexico và Ecuador.
Mai Liên (theo Italian-soccer)