Đến hết ngày 8/12, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đạt được 8 huy chương vàng (HCV), còn thiếu ba chiếc so với chỉ tiêu được giao. Cách đây hai năm, điền kinh Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên soán ngôi số một của Thái Lan với 17 tấm huy chương vàng để đứng nhất toàn đoàn tại SEA Games 29. Đây là thách thức không nhỏ cho ban huấn luyện và các vận động viên trong cuộc chiến đang diễn ra trên đất Philippines, khi một số nội dung thi của môn điền kinh đã bị chủ nhà cắt bớt.
Trước đó, các VĐV dành 100% sức lực và tinh thần để tập luyện cho SEA Games 30. Ảnh: Onways
Ông Dương Đức Thủy, Lãnh đội Đội tuyển Điền kinh quốc gia cho biết, để chuẩn bị cho SEA Games 30, các HLV và VĐV ở các Trung tâm huấn luyện Quốc gia (Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ) tập trung từ rất sớm, toàn đội quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao của mình. Trong năm vừa qua, đội tuyển đã được cọ xát, các vận động viên đã được kiểm tra thể lực tại nhiều cuộc thi.
Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội, vẫn có những khó khăn nhất định. Điều kiện, các mặt bằng hiện nay của Việt Nam còn thua một số các quốc gia khác trong khu vực. Riêng đối với môn điền kinh, cơ sở vật chất đi xuống. Các nhà tài trợ đồng hành cùng thể thao Việt Nam, cụ thể là môn điền kinh còn ít. Ông Thủy ước ao bên cạnh sự nỗ lực chăm chỉ tập luyện vì màu cờ sắc áo, sẽ có những nhà tài trợ, những mạnh thường quân ủng hộ về cả tinh thần lẫn vật chất. "Vì sự động viên dưới bất kỳ hình thức nào, đối với các em VĐV, đặc biệt trước những cuộc thi lớn như thế này rất quan trọng. Từ những sự ủng hộ đó, các em có thêm cơ hội để tập luyện, được cọ xát ở các đấu trường không chỉ gói gọn trong quốc gia hoặc khu vực mà vươn ra thế giới". ông Thủy chia sẻ.
Nhìn về công tác huấn luyện cũng như chất lượng VĐV hiện nay, ông Trần Văn Sỹ, huấn luyện viên trưởng cự ly trung bình dài cho biết, VĐV điền kinh cự ly trung bình dài số lượng rất đông nhưng chất lượng chưa cao do các em chưa hoàn toàn tập trung thi đấu bởi các kế hoạch cá nhân riêng. Ông Sỹ cho rằng bản thân mình cũng như các HLV "cần nỗ lực hơn nữa trong quản lý, giáo dục và định hướng tư tưởng". "Muốn phát triển hơn nữa cần sự đầu tư của địa phương, của lãnh đạo Trung ương, các cấp ban ngành khác và được các nhà tài trợ đồng hành thì chúng tôi sẽ có những thuận lợi trong việc huấn luyện các VĐV trẻ", ông Sỹ nói.
Các vận động viên tập luyện cao độ cho SEA Games. Ảnh: Onways.
Một thuận lợi cho đội tuyển điền kinh là hiện tại đội có một thế hệ vận động viên trẻ nhiều tiềm năng. Ở nhóm vận động viên nữ, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hồng Lệ là ba cái tên sáng giá mới bên cạnh những cái tên kỳ cựu như Nguyễn Thị Huyền.
Trước niềm tin và kỳ vọng của ban huấn luyện dành cho mình, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ cảm xúc vui mừng, hạnh phúc lẫn áp lực đan xen trong cô. Với sự quyết tâm và tập trung cao độ, cô luôn dành 100% sức lực để luyện tập và sẽ không làm những người đã đặt niềm tin nơi cô thất vọng. Oanh thấy cộng đồng chạy bộ ngày càng lớn mạnh. Điều này không chỉ gắn kết mọi người lại với nhau mà còn giúp cho chúng ta khỏe đẹp hơn.
Phạm Thị Huệ - Á quân chân đất của tuyển điền kinh Việt Nam, khi trở lại với đấu trường SEA Games 30, sức khỏe là thử thách lớn nhất mà cô cần vượt qua. Không ít lần cô cảm thấy nổi giận với chính mình vì những cơn đau triền miên. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự máu lửa bên trong mình, Huệ quyết tâm đổi màu huy chương tại cự ly 10.000m năm nay.
Phạm Thị Hồng Lệ bén duyên điền kinh từ một giải chạy ở trường. Đối với cô, hình ảnh người phụ nữ chơi thể thao luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng khi họ khoác lên mình sự cá tính và sức bền bỉ cùng tinh thần thép mà không phải ai cũng có được. Cô gái nhắn nhủ cùng các bạn mới luyện tập thể thao rằng hãy tìm cho mình một huấn luyện viên hoặc một người bạn đồng hành để họ kéo mình lên khỏi sức ỳ bản thân, động viên và giúp mình vượt qua những cột mốc.
Ba gương mặt trẻ sáng giá Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hồng Lệ tại SEA Games 30 năm nay. Ảnh: Onways.
Để động viên tinh thần ba cô gái, cùng với chàng trai Nguyễn Văn Lai, thương hiệu thời trang thể thao Onways sẽ trao tặng phần thưởng hiện kim hạng mục HCV cho bốn vận động viên này, góp phần thực hiện mục tiêu giữ vững ngôi vị số một tại khu vực của đội tuyển điền kinh quốc gia.
Để truyền đi tinh thần khát khao và chinh phục, thương hiệu thời trang thể thao Onways cũng đã ký biên bản thỏa thuận về tài trợ và trao thưởng, đồng hành với các vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 30.
Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Tổng giám đốc Onways tin rằng, với quyết tâm cao và mục tiêu rõ ràng, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ gặt hái được những thành công tại Đại hội thể thao lần này, mang về những HCV vì màu cờ sắc áo và vinh danh tên Việt Nam trên đấu trường khu vực.
Buổi tập chuẩn bị cho SEA Games của đội tuyển điền kinh
Hoàng Anh