Hôm nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm là 3 năm tù đối với Phạm Văn Hợi (đại úy, đội trưởng tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Đồng Nai) về tội nhận hối lộ.
Trước đó, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt một cảnh sát giao thông khác là Phạm Văn Nhu (đại úy) mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội danh trên. Hai tay "cò mãi lộ" Lưu Lê Quân và Nguyễn Trọng Chinh bị phạt mức án 1 năm 8 tháng tù giam về tội môi giới hối lộ. Ngoài ra, còn có hai cảnh sát Nguyễn Văn Bàn (đại úy) và Trương Minh Hiếu (thượng úy) đều bị khởi tố, đình chỉ công tác và tước quân tịch.
Đội trưởng Hợi cùng các tổ viên khác là Nhu, Bàn, Hiếu được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn từ ngã ba Trị An đến cầu Đồng Nai). Để lập nhiều chốt chặn bắt và "làm luật" được nhiều xe, Hợi đã tự ý chia thành tổ mình thành hai nhóm nhỏ. Theo đó, Nhu và Hiếu "cai quản" đoạn từ ngã ba Trị An đến cầu Sập; Hợi và Bàn đoạn từ cầu Sập đến cầu Đồng Nai.
Không những thế, nhóm cảnh sát này còn thuê Lưu Lê Quân và Nguyễn Trọng Chinh làm nhiệm vụ cảnh giới mỗi khi tổ của Hợi ra quân làm nhiệm vụ. Cụ thể, hai xe ôm này sẽ chia nhau chặn ở hai đầu, đề phòng phóng viên quay phim, chụp ảnh và điện báo khi có các đoàn kiểm tra.
Đêm 12/10/2004, nhóm cảnh sát này khi chốt chặn tại ngã ba Vũng Tàu đã bắt, giữ giấy tờ một lái xe tải nhưng không lập biên bản. Sau đó, nhóm này đã cho Chinh đứng ra làm "cò" rao giá 1.250.000 đồng để không bị bấm lỗ giấy phép lái xe. Quá bức xúc, lái xe đã đến cơ quan công an tố cáo.
N.H.