Ông Cao Duy Bình. |
Ông Cao Duy Bình, Tổng giám đốc công ty TNHH thiết bị thể dục thể thao Thái Việt, là cha của 4 đứa con đều tốt nghiệp đại học. Có người có học vị tiến sĩ, hiện kinh doanh rất thành công. Ông cho biết, cách đây 20 năm, gia đình ông rất nghèo, phải gia công đồ thể thao để kiếm sống. Ngay từ năm lên 10 tuổi, con ông đã phải làm giúp cha mẹ để có tiền đi học. Lúc ấy, thu nhập gia đình phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa và việc tiết kiệm nguyên vật liệu. Từ nhỏ, các con ông đã hiểu rằng: Ý kiến của khách hàng là quyết định. Vì thế, chúng rất cố gắng, dù ở hoàn cảnh nào cũng tự lực suy nghĩ để vươn lên.
Ông cho rằng, sự nghèo khó đối với người này là cái rủi nhưng với người khác lại là cái may. Vì lúc đó họ phải cố gắng bươn chải để tồn tại. Đó là lò hun đúc nên tính tự lập. Có biết bao tấm gương của sinh viên nghèo vừa kiếm sống vừa đi học. Họ không chịu khuất phục trước hoàn cảnh mà lúc nào cũng suy nghĩ để tháo gỡ.
Ông Bình nêu ra một thực tế: Ở Việt Nam, có những bậc cha mẹ chiều chuộng con hết mực, hồi nhỏ làm hộ con từ cái ăn, cái mặc, tắm rửa... lớn lên tìm trường cho con, tìm thầy dạy kèm... Rốt cuộc con chỉ là đứa bé tầm thường, yếu đuối, việc gì cũng "vịn" vào cha mẹ. Ngược lại ở châu Âu, dù gia đình giàu có, cha mẹ vẫn để con tự lập rất sớm, vừa đi học, vừa làm việc thêm để kiếm tiền dù kinh tế không khó khăn. Cha mẹ rất tôn trọng ý kiến của con, họ chỉ là người tư vấn. Kết quả là khi ra đời, đứa trẻ đã biết tự lập và biết quý trọng đồng tiền do sức lao động làm ra và đứa trẻ ấy thành công rất nhanh.
Đi lên từ người thợ đóng giày
Ông Vũ Chầm. |
Ông Vũ Chầm, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày Việt (Vina Giày), cũng xuất thân từ người thợ. Ông cho rằng làm giàu là cả một giai đoạn, không thể đốt thời gian. Quê ở Hải Dương, từ quê lên tỉnh, ban đầu ông chỉ mở tiệm sửa giày nho nhỏ. Một trong những phương châm hàng đầu của ông là "có nghề và phải giỏi nghề". Lúc đó ông là một trong những người thợ giày giỏi nhất miền Bắc. Mấy chục năm sau, từ tiệm ông lên công ty, từ công ty vươn ra cả nước và bây giờ là cả thế giới.
Ông Vũ Chầm là cha của 8 người con thành đạt. Phương châm của ông là "phải sử dụng đồng tiền, không để đồng tiền sử dụng mình. Phải để cho con cái tự cứu lấy mình mà không chỉ dựa vào tài sản của cha mẹ; giáo dục con biết tôn trọng mọi người, mọi nghề chứ đừng tự đắc vì tài sản của mình".
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)