Nhược điểm và cũng là tật xấu lớn nhất của bạn chính là sự tự ti và suy nghĩ quá nhiều. Bạn có khả năng, nhưng không dám thể hiện hết. Bạn không dám tin tưởng vào sự chân thật trong những lời khen mà mọi người dành cho mình. Điều này dẫn đến tâm lý tiêu cực và đố kỵ với mọi người trong bạn.
Thực sự thì không chỉ mình bạn mà ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Bạn hãy dành thêm thời gian trau dồi thế mạnh của mình, khắc phục dần dần những hạn chế, rồi bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bạn luôn phải nhớ rằng trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, thoải mái trong tâm lý sẽ giúp bạn phát huy được hết khả năng của mình.