Đầu tiên, tách các con ra, lấy lại món đồ chơi và vỗ về bé bị đau. Đừng đánh và xử lý xem ai đúng ai sai vì bạn không thể thưởng trẻ bằng cách cho cái bé muốn (đồ chơi). Hãy nói đơn giản "Không được đánh. Đánh làm đau em", để bé học cách nghĩ về cảm giác của người khác.
Thường xuyên đánh hay cắn là một dấu hiệu của vấn đề khác - buồn bực, tức giận, bắt chước hành vi bạo lực của người khác hay trên TV, hoặc do trẻ từng bị bạo hành. Vì thế, nếu thấy con hay có hành vi này, hãy tìm lời khuyên từ bác sĩ tâm lý.
4. Có thể phạt không cho bé uống sữa trước khi đi ngủ vì con không chịu cất đồ chơi?