Trên thế giới cũng như Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong sau tiêm phòng lao. Ảnh: Thiên chương. |
Trước đó, ngày 6/5 hai cháu Thành và Thiện được đưa đến trạm y tế xã để tiêm phòng lao. Đến sáng 8/5, cháu Thành có biểu hiện tím tái, khó thở và sau đó tử vong trên đường đến viện. Cháu Thiện cũng có biểu hiện như thế và tử vong tại bệnh viện vào chiều hôm đó.
Vì thế một Hội đồng khoa học đã được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kết hợp khám nghiệm tử thi của cháu Thiện (cháu bé tử vong tại viện). Theo kết luận của hội đồng, quá trình bảo quản vắcxin, quy trình tiêm, kỹ thuật tiêm đều đúng theo quy định. Tại xã, lọ văccxin tiêm cho 2 cháu này còn được tiêm cho 5 cháu khác, hiện sức khỏe các cháu đó đều bình thường.
Theo các chuyên gia, trường hợp tử vong của cháu Thiện là so suy hô hấp viêm phổi nặng, trên thể trạng suy sinh dưỡng. Cháu được hơn 3 tháng tuổi, nặng 3,2 kg, vào bệnh viện trong tình trạng sốt 37 độ 7, có hình ảnh tổn thương của phổi, thở nhanh.
Còn trường hợp cháu Thành tử vong tại nhà, nguyên nhân tử vong phần nhiều là do viêm phổi. Theo các chuyên gia, lý do là vì đây là cặp song sinh cùng trứng, nên đặc điểm sinh lý của hai cháu sẽ giống nhau, lại có cùng điều kiện chăm sóc, dinh dưỡng như nhau, nên cháu Thành rất có khả năng cũng có các triệu chứng bệnh mắc như cháu Thiện.
Theo bà Đào Thị Ngọc Lan, Giám đốc Sở y tế tỉnh Yên Bái, nguyên nhân hai cháu bị viêm phổi có thể là do sau khi tiêm, đáng lẽ bế hai cháu về nhà thì mẹ và cô lại bế hai cháu ra sân vận động xem thi đấu thể thao, phơi ngoài gió, nên bị nhiễm lạnh, dẫn đến viêm phổi. Thời tiết hôm đó cũng mưa, rét, hai cháu lại ăn mặc phong phanh.
Bà cũng cho biết bản thân hai cháu bị suy sinh dưỡng, cơ địa yếu, tiêm vắcxin vào sản sinh ra kháng thể, cơ thể càng yếu nên bệnh chuyển biến rất nhanh.
Phó giáo sư Nguyễn Thị Thu Yến, Trưởng khoa dịch tễ, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, đến 90-95% trẻ sau một tháng tiêm phòng lao có vết loét tại chỗ tiêm, sau thành sẹo, chỉ có một số bị viêm hạch ở cổ.
"Trên thế giới cũng như Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tai biến tử vong do tiêm phòng lao", bà Yến cho biết.
Tiêm phòng lao được thực hiện theo chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho tất cả trẻ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, tiêm phòng lao càng sớm càng tốt, nên tiến hành với trẻ sơ sinh trong tháng đầu tiên. Sau khi tiêm, một số trẻ có thể biểu hiện sốt, nhưng rất ít. Sau 4-5 tuần chỗ tiêm mưng mủ, và thành sẹo như thế là tốt.
Nam Phương