Bác sĩ Dương Văn Hùng, Phó giám đốc BV Nhi Thanh Hoá trả lời nguyên nhân cái chết của bé Huy. Ảnh: Lê Hoàng. |
Sáng 24/10, bác sĩ Dương Văn Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết, kết quả cấy máu cho thấy, bé Nguyễn Quang Huy (xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân) tử vong do sốc nhiễm khuẩn tụ cầu vàng.
Theo bác sĩ Hùng, trưa ngày 21/10, bé Huy được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân lên trong tình trạng nặng với biểu hiện suy hô hấp, khó thở. Các bác sĩ đã khẩn trương đưa bé vào phòng cấp cứu nhưng khoảng một tiếng sau, cháu bé tắt thở.
"Người nào chẳng may nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng thì thường tử vong rất nhanh. Bởi vi khuẩn này rất đặc biệt, nó kháng hầu hết các loại kháng sinh", bác sĩ Hùng nhấn mạnh. Ông cũng cho biết thêm loại vi khuẩn này không phổ biến lắm và có thể chữa được nếu phát hiện sớm và dùng kháng sinh phù hợp.
Ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Thanh Hoá cho biết, ngay trong đêm 21/10 (xảy ra sự việc người dân kéo đến cổng Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân và nhà riêng bác sĩ yêu cầu làm rõ sự việc), lãnh đạo sở đã nắm được tình hình và đang đề nghị cơ quan công an vào cuộc.
"Cháu tử vong ở viện nhi nhưng người nhà lại đưa về Bệnh viện huyện Thọ Xuân quấy rối là không được. Có gì chưa rõ ràng, bức xúc thì gia đình cứ nhờ công an, các cơ quan chức năng điều tra. Sở đang chỉ đạo Bệnh viện Thọ Xuân làm đúng pháp luật xem quy trình điều trị cho cháu bé đã đúng chưa. Nếu y bác sĩ làm sai thì xử lý nghiêm. Trước mắt không thể kết luận bệnh viện thiếu trách nhiệm được", ông Uyển nhấn mạnh.
Tối 21/10, nhiều người dân bức xúc vây cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân và nơi ở của bác sĩ đã khám cho cháu Huy yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu. Ảnh: Lê Hoàng. |
Ngày 15/10, bé Huy sốt cao và đi ngoài, nhập Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân. Ngày 17/10, cháu được kết luận rối loạn tiêu hóa. Tối đó, bé sốt cao và phát ban đỏ khắp người. Hai ngày sau, cháu sốt cao gần 40 độ, đi ngoài liên tục. Gia đình đề xuất cho cháu chuyển tuyến, bác sĩ không đồng ý. Đến 21/10, gia đình tiếp tục đề xuất chuyển. Trưa cùng ngày, cháu được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, lát sau thì tử vong.
Lê Hoàng - Anh Toản