Tốc độ già hoá tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng, do đó, thế hệ trẻ cần chuẩn bị sớm cho già hóa năng động và khỏe mạnh, theo bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam.
Vợ chồng anh Quang, chị Huệ thuê nhà trọ sống 17 năm gần khu công nghiệp Cát Lái (TP HCM), không đủ tài chính để chuẩn bị cho cuộc sống về già.
Già hóa dân số mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới nhưng cũng tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, đặt nặng trách nhiệm lên người trẻ.
Để dự phòng rủi ro, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, nhiều người đang tìm kiếm giải pháp bảo hiểm dễ hiểu, linh hoạt, đơn giản.
Tính năng “Sức khỏe tinh thần” trên Pulse by Prudential (Pulse) sẽ giúp mọi người chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt hơn với công nghệ AI được cá nhân hóa.
Bảo hiểm liên kết đầu tư là giải pháp linh hoạt kết hợp tính năng bảo vệ của bảo hiểm và cơ hội tăng giá trị tài sản thông qua đầu tư.
Lãi chia cuối hợp đồng bảo hiểm thấp do lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm và các chi phí liên quan tăng theo quy định của Bộ Tài chính.
Chỉ hơn 28% người Việt được hỏi có kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc sống độc lập khi về già, theo nghiên cứu thực hiện bởi Viện Y-Xã hội học.
Sức khỏe, tài chính, các mối quan hệ xã hội là "kiềng ba chân" mọi người cần chuẩn bị sớm cho mục tiêu tự do tuổi 50, theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Giang Thanh Long.
Muốn dừng gói bảo hiểm 20 năm khi mới đóng phí được hai năm, chị Minh Vy bức xúc khi số tiền thu về sẽ thấp hơn phí đã đóng.