Nhà tâm lý xã hội đồng thời là tác giả nhiều cuốn sách bán chạy - Tiến sĩ Susan Newman chia sẻ rằng: "Khi bạn tập trung vào cách bé đã làm để đạt được thành công thì điều này sẽ giúp ích xây dựng lòng tự trọng của trẻ hơn".
Thay vì nói "Con giỏi quá", hãy nói theo cách sau:
- Khi con mang về những bài kiểm tra điểm cao: "Con toàn được 10 điểm, con đã học rất chăm phải không?".
- Đội của trẻ chiến thắng: "Mẹ thích cách con chuyền bóng qua cho đồng đội để bạn ấy có thể ghi điểm lắm".
- Con bạn vẽ được một bức tranh dễ thương: "Làm thế nào con tô được những màu đẹp thế?" hay "Con vẽ bức tranh này như thế nào, chỉ cách mẹ với?".
"Cha mẹ hành xử như trên khiến bé nghĩ về quá trình và những công việc để hướng tới mục tiêu. Còn những câu nói như: Làm tốt lắm, con mẹ thật thông minh, con rất tuyệt vời và những câu tương tự vậy nghe lâu sẽ chẳng mang lại bất cứ tác dụng nào cho trẻ", tiến sĩ Newman nhận xét.
Câu 3. Khi con đầu của bạn không ngoan ngoãn, bạn nói:
Con phải làm gương cho em chứ.
Em con ngưỡng mộ con lắm, con thật là tấm gương tốt.
Bảo Nhiên