![]() |
FF1 có chiều rộng bằng chiếc bút bi. (DigiTimes) |
Là máy chiếu đèn nền LED đầu tiên trên thế giới, Toshiba FF1 cũng kiêm luôn danh hiệu máy chiếu nhỏ và nhẹ nhất thế giới vì chỉ nặng 565 g và kích thước 13,6x10x5,5 cm, tức là bề mặt tương đương khổ giấy A6. Do đó nó vừa khít với bề mặt bàn tay bạn.
Công nghệ phóng hình ảnh dùng đèn LED cho phép giảm chi phí chế tạo, công suất tiêu thụ điện thấp và không cần phải thay thế đèn chiếu thường xuyên. Máy cũng làm việc mát mẻ và êm ả hơn dùng đèn chiếu truyền thống, thường có công suất toả nhiệt cao và phải dùng quạt làm mát gây ra tiếng ồn.
Mặc dù có kích thước nhỏ bé, Toshiba FF1 đạt độ phân giải SVGA và tương phản 1.500:1. Đối với các doanh nhân thường xuyên di chuyển, hoặc những ai muốn có thiết bị giải trí trong chuyến đi, FF1 là ứng viên sáng giá. Nó còn thuyết phục giới khách hàng này ở khả năng khởi động nhanh chóng và đầu đọc thẻ nhớ USB để thực hiện trình diễn các nội dung hội thảo một cách tức thời. Máy chiếu cũng có cơ cấu làm việc cho phép tắt máy ngay lập và làm nguội nhanh chóng.
Cùng với máy chiếu có lớp vỏ màu ngọc trai này là màn chiếu có thể gấp lại, túi xách hai ngăn (một dành để laptop), pin nạp lại; do đó dây nguồn và dây nối PC có thể không cần dùng đến. FF1 có giá đề xuất là 1.799 USD bao gồm cả VAT.
![]() |
Máy chiếu DLP P8 chỉ nặng 1 kg. (ht.com.au) |
Được thiết kế dành cho phòng họp của các doanh nghiệp nhỏ các bậc chuyên gia thường xuyên phải lưu động, Toshiba P8 là máy chiếu có độ phân giải XGA, tương phản 2.100:1 và độ sáng 1.500 lumen cho hình ảnh sáng đẹp, rõ nét. P8 nặng chỉ 1 kg, với 16 triệu màu đảm bảo hình ảnh chi tiết, sinh động.
P8 còn có chức năng tự động cài đặt hình ảnh và hiệu chỉnh các tone màu cơ bản keystone đơn giản, khởi động nhanh với tuổi thọ đèn chiếu lên tới 3.000 giờ. Hơn nữa, sản phẩm còn có một cáp USB, remote, thước trỏ laser và túi đựng. P8 là máy chiếu DLP siêu gọn nhẹ dành cho các doanh nhân. Giá bán có thuế là 3299 USD.
![]() |
Toshiba S8. (Videocentric) |
2006 là một năm nhiều sự kiện thể thao lớn như Commonwealth Games, Olympic Mùa đông, WorldCup... Với Toshiba S8, người xem có thể được thưởng thức các pha video sống động và những trận đấu hàng tỷ người trông đợi trên một màn hình lớn.
Là máy chiếu tại gia tất cả trong một, Toshiba S8 được trang bị bộ giải mã truyền hình số, phim DVD, đầu ghi video vào ổ cứng, và cáp AV cho phép hiển thị các nội dung video một cách rõ ràng sắc nét.
S8 là máy chiếu SVGA với hệ số tương phản 2.000:1, tuổi thọ đèn chiếu lên tới 10.000 giờ dù cho độ sáng lên tới 2.000 ANSI lumens hứa hẹn trình chiếu cả vào ban ngày. Nó còn được trang bị mật khẩu bảo vệ, và khoá màn hình để tăng độ bảo mật trong khi, chế độ ECO giúp giảm tiếng ồn và kéo dài tuổi thọ đèn chiếu. Máy chiếu này có giá đề xuất 1.999 USD.
Cả ba đều được hãng đến từ xứ hoa anh đào bảo hành 3 năm.
T.B. (theo Computerworld)